Bốn bàn thắng của MU trong trận gặp Newcastle (Nguồn: K+)

Cristiano Ronaldo đã đập tan những lời đàm tiếu "về MU chỉ để bán áo" với 2 bàn thắng trong ngày tái xuất. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén với pha chọn vị trí nhạy cảm trong tình huống đầu tiên và kỹ năng dứt điểm thượng thừa ở bàn thắng thứ hai. Không những vậy, Ronaldo còn tạo ra hiệu ứng cực tốt để Bruno Fernandes và Jesse Lingard lập công. 

Ronaldo đem lại vô vàn hiệu ứng tích cực cho MU

Đó là niềm vui vô bờ bến của cổ động viên MU khi đã quá lâu rồi, họ mới có một siêu sao thực sự trong đội hình. Tuy nhiên, trận đấu này cũng chỉ ra không ít điểm yếu MU cần sớm khắc phục nếu như muốn mơ về chức vô địch Ngoại hạng Anh. 

Đầu tiên đó là vị trí tiền vệ đánh chặn. Có thể thấy rõ được vấn đề trong tình huống thủng lưới của MU trong trận này. Pogba bị vượt qua dễ dàng, Maguire xoạc bóng trượt từ giữa sân và hệ quả là thiếu cầu thủ phòng ngự nên Newcastle dễ dàng có bàn thắng sau một đường ngang từ bên trái qua bên phải. 

Nemanja Matic chơi không hề tệ nhưng đã 33 tuổi. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một cầu thủ đã 33 tuổi nhất là khi Matic phải quán xuyến khu vực quá rộng. Pogba có kiến tạo thứ 7 trong mùa giải nhưng rõ ràng, cầu thủ này không giỏi phòng ngự. Tiền vệ người Pháp chưa bao giờ giỏi điều đó nên nếu Pogba đá ở giữa, MU cần một "máy quét" thực thụ. 

Có lẽ McTominay sẽ là câu trả lời của Solskjaer nhưng cầu thủ này vẫn đang bị chấn thương trong khi đó, Fred quá bé so với mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh. Cảnh tiền vệ này "bất lực" trong tình huống cố ngăn chặn Adama Traore, cầu thủ thuộc diện khỏe nhất Ngoại hạng Anh có lẽ vẫn còn trong tâm trí nhiều. Nếu Fred có mặt trên sân, cầu thủ này cần thêm một cầu thủ to cao chơi bên cạnh.

"Lão tướng" Nemanja Matic rất khó hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn khi chỉ có một mình

Trong khi chờ McTominay trở lại, Solskjaer sẽ đau đầu với bài toán bỏ ai để thêm Fred vào đội hình? Bruno Fernandes và Pogba đang chơi tốt, Ronaldo là bất khả xâm phạm còn Greenwood vẫn chơi tròn vai. Jadon Sancho có lẽ là cái tên khả dĩ nhất. Cầu thủ này chơi rất tệ kể từ khi gia nhập. Tiền vệ người Anh có quá nhiều động tác thừa nên thường làm nhỡ nhịp tấn công của cả đội. 

Tuy nhiên, loại Sancho đồng nghĩa với việc MU đang bỏ không số tiền 73 triệu bảng vừa bỏ ra hồi hè. Đó là điều không ai muốn nhưng có lẽ là bắt buộc. Lingard đang có phong độ tốt còn Rashford đang trên đường trở lại. Nếu Sancho không nhanh, viễn cảnh ngồi chung với Van De Beek đang hiện ngay trước mắt. 

Ngoài ra, một số vấn đề khác như sự phát triển của Greenwood hay sự ăn ý giữa Bruno Fernandes và Ronaldo nhưng đó là vẫn là thứ yếu. Solskjaer cần giải quyết gấp vấn đề tiền vệ đánh chặn và Jadon Sancho cho những trận đấu sắp tới.