Video hat-trick của Messi vào lưới Bolivia:

Bỏ lại vụ lùm xùm khiến trận Siêu kinh điển Nam Mỹ với Brazil bị hủy, Argentina trở về sân nhà tiếp đón Bolivia. Và 21.000 CĐV trên khán đài sân El Monumental đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng, với cú hat-trick của Messi.

Messi vẫn còn kém rất xa kỷ lục của Ronaldo

Màn trình diễn xuất sắc giúp Messi cán mốc 79 bàn thắng cho Argentina, vượt qua "Vua bóng đá" Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển Nam Mỹ. Pele ghi 77 bàn cho Brazil và kỷ lục của ông tồn tại kể từ năm 1971.

Thành tích 79 bàn của Messi được thực hiện sau 153 trận đấu. Trong đó, 34 bàn từ giao hữu, 13 bàn ở Copa America, 26 bàn ở vòng loại World Cup và 6 bàn ở vòng chung kết World Cup. Có đến 7 lần siêu sao người Argentina lập hat-trick trong số đó, vào lưới Thuỵ Sĩ, Brazil, Guatemala, Panama, Ecuador, Haiti, và Bolivia.

Cách đây không lâu, vào ngày 2/9 vừa qua, Ronaldo cũng đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới sau cú đúp vào lưới CH Ireland. Với 2 bàn thắng, CR7 chính thức vượt qua huyện thoại Ali Daei người Iran (109 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia với 111 pha lập công. Thành tích của Ronaldo được thực hiện sau 180 trận đấu.

Hiện tại, Messi là cầu thủ còn thi đấu gần với kỷ lục của Ronaldo nhất. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina vẫn kém “đại kình địch” của mình tới 32 bàn. Messi (34 tuổi) kém Ronaldo 2 tuổi nhưng cả hai đều đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp và World Cup 2022 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà bộ đôi này tham dự. Do đó, cơ hội để Messi cân bằng kỷ lục của Ronaldo là không thể chứ nói đến chuyện vượt qua.

Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cấp ĐTQG:

1, Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): 111 bàn thắng

2, Ali Daei (Iran): 109 bàn thắng

3, Ferenc Puskas (Hungary và Tây Ban Nha): 84 bàn thắng

4, Kunishige Kamamoto (Nhật Bản): 80 bàn thắng

5, Lionel Messi (Argentina): 79 bàn thắng

5, Godfrey Chitalu (Zambia): 79 bàn thắng

7, Hussein Saeed (Iraq): 78 bàn thắng

8, Pele (Brazil): 77 bàn thắng

9, Sandor Kocsis (Hungary): 75 bàn thắng

9, Bashar Abdullah (Kuwait): 75 bàn thắng