Video Ronaldo ra sân Old Trafford tạo dáng sau khi tái xuất ở MU:

Cách đây 2 ngày, tờ The Sun cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ không thi đấu trận MU tiếp đón Newcastle United ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh lúc 21h tối thứ Bảy (11/9, giờ Việt Nam) do có ít thời gian tập luyện cùng toàn đội sau khi vừa tái hợp “Quỷ đỏ” sau 12 năm.

Ronaldo sải bước trên thảm cỏ sân nhà Old Trafford 2 ngày trước trận MU tiếp đón Newcastle

Tờ báo này cho rằng phải đến khi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đến Thụy Sĩ làm khách của Young Boys đêm thứ Ba tuần sau (14/9) ở trận ra quân tại Champions League, siêu sao 36 tuổi mới có trận ra mắt trong lần thứ 2 khoác áo “nửa đỏ thành Manchester”.

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Ronaldo cho thấy anh hoàn toàn có thể ra sân chơi cho MU ngay cuối tuần này. Ngôi sao từng đoạt 5 “Quả bóng Vàng” vừa mặc chiếc áo số 7 quen thuộc tại MU và bước ra sân Old Trafford để kiểm tra mặt cỏ sân đấu này trước khi đội đương kim á quân Premier League tiếp đón Newcastle ngày 11/9.

Cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Ronaldo vừa trả lời phỏng vấn của đồng đội cũ, cựu hậu vệ Wes Brown, người đã kiến tạo để anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League năm 2008 khi MU hạ gục Chelsea trên chấm luân lưu.

CR7 tiết lộ nhiều điều thú vị khi được đồng đội cũ Wes Brown phỏng vấn

Siêu sao 36 tuổi cho biết: “Khi tôi trở lại nơi này, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây. Nhưng giờ là thời điểm mới, thế hệ mới rồi và tôi đến đây để giành chiến thắng một lần nữa và giúp đỡ đội bóng của mình. Các cầu thủ trẻ và tân binh có tiềm năng phát triển rất lớn. Tôi ở đây một lần nữa để giành chiến thắng và làm nên lịch sử”.

“Tôi ở đây để giành chiến thắng. Mọi người đã nói về vấn đề tuổi tác, nhưng họ nên biết rằng tôi khác với những người còn lại. Tôi luôn chứng minh được điều đó, hết năm này qua năm khác và năm nay cũng sẽ như vậy. Tôi biết rằng 100% mình sẽ chơi tốt với các đồng đội của mình”.

“Tôi không ở đây để đi nghỉ. Những điều trước đây tôi đã có cùng MU rất tươi đẹp khi tôi đã cùng đội bóng giành được nhiều danh hiệu quan trọng và tôi đã mặc chiếc áo này nhiều năm trước, nhưng giờ đây tôi trở lại đây để lại giành chiến thắng”.

“Tôi có thể làm điều đó cùng các đồng đội hiện tại. Tôi đã sẵn sàng. Đây là một cơ hội tốt cho tôi cùng những người hâm mộ và đội bóng tiến thêm một bước. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng và sẽ giành được một danh hiệu lớn trong 3-4 năm nữa”, Ronaldo khẳng định anh vẫn còn thể thi đấu tốt đến năm 40 tuổi.

“Tất nhiên là tôi sẽ hồi hộp vào thứ Bảy, nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi sẽ chuẩn bị và tôi sẽ gây áp lực lên Ole ngay bây giờ để ông ấy điền tên tôi vào đội hình xuất phát. Tôi ở đây để đưa Manchester United đến nơi mà họ xứng đáng có được. Tôi đang mong chờ được đá chính vào thứ Bảy”.

Ronaldo thừa nhận sẽ gây sức ép với ông thầy Solskjaer để xếp anh ra sân thi đấu cuối tuần này

Trong khi đó, HLV Solskjaer nói về Ronaldo: “Tất nhiên người hâm mộ đã rất phấn khích trong vài ngày qua, tất cả chúng tôi đều vậy. Cậu ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và từng ở đây trước đây. Tôi đã chơi với Cristiano. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một con người top đầu, một siêu sao hàng đầu thế giới. Vì vậy cậu ấy sẽ mang đến cho mọi người trong đội và câu lạc bộ một tiếng vang”.

Ronaldo được hưởng đặc ân khi trở lại MU, khiến Bruno Fernandes chịu thiệt thòi

Theo tờ Mirror, MU vừa chỉnh sửa tấm poster cỡ lớn trước cửa SVĐ Old Trafford khi chèn thêm hình ảnh của tân binh Cristiano Ronaldo vào giữa hình ảnh của Bruno Fernandes và Raphael Varane.

Hình ảnh Ronaldo được chèn vào giữa hình ảnh của Bruno Fernandes và Varane

Để có thêm không gian và bố cục cân đối, “Quỷ đỏ” đã chỉnh sửa bức ảnh của Bruno Fernandes nhỏ hơn kích thức ban đầu để hình ảnh đàn anh đồng hương của tiền vệ này có thêm khoảng trống xuất hiện nổi bật.