Video hat-trick của Depay ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Johan Cruyff Arena với tham vọng đòi món nợ khi thất bại 2-4 ở lượt đi, Hà Lan cho thấy sức mạnh vượt trội với 3 bàn thắng được ghi trong mỗi hiệp, trong khi tiền đạo Depay góp một cú hat-trick và một pha kiến tạo, mang về chiến thắng 6-1.

Depay thể hiện phong độ chói sáng

Ba pha lập công ở trận này giúp Depay có 33 bàn sau 71 trận cho ĐTQG. Anh đứng thứ 8 trong danh sách những cây làm bàn hàng đầu của Hà Lan, ngang với huyền thoại Johan Cruyff và chỉ kém Ruud van Nistelrooy 2 bàn. Người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Hà Lan là Robin van Persie với 50 pha lập công.

Bên cạnh đó, cú hat-trick cũng giúp Depay nâng số pha lập công cho ĐT Hà Lan trong năm 2021 lên thành 12. Ở danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng áo cam trong 1 năm dương lịch, Depay đang chia sẻ vị trí số 1 với cựu danh thủ Kluivert và gần như chắc chắn sẽ độc chiếm ngôi số 1 trong tương lai không xa. Từ giờ đến hết năm 2021, Hà Lan còn 4 trận đấu nữa ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (gặp Latvia, Gibralta, Montenegro và Na Uy).

Là tân binh của Barca mùa hè này, Depay được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí mà Lionel Messi để lại tại sân Nou camp. Báo chí Tây Ban Nha lập tức nâng ngôi sao người Hà Lan “lên mây xanh” sau cú hat-trick của cầu thủ này.

Dòng tít của tờ AS

Tờ AS giật dòng tít “Depay khó lường” trong bài tường thuật trận thắng của Hà Lan. “Barca đã chiêu mộ một con quái vật! Hat-trick của Memphis hệt như Ronaldinho”, tờ này tiếp tục. Depay thể hiện phong cách làm bàn đa dạng ở trận này, đầu tiên là một pha đỡ bước một mềm mại trong vòng cấm rồi dứt điểm nhẹ nhàng, sau đó là một cú panenka tinh tế trên chấm 11m, kết thúc bằng một pha dứt điểm cận thành đơn giản.

Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo lại ngây ngất với 2 màn “song kiếm hợp bích” tạo nên 2 bàn thắng đầu tiên của Hà Lan, đều là những pha phối hợp một-hai đỉnh cao giữa Depay và Klaassen. Còn tờ Sport (thân Barca) lại chạy dòng tít: “Memphis vẫn được phù phép bởi một cây đũa thần”, và cho rằng ngôi sao Hà Lan “là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới”.

Mundo Deportivo và Sport tràn ngập những bài viết về Depay

Chia sẻ sau trận đấu, Depay vẫn tỏ ra khiêm tốn sau những gì đã có được: “Chúng tôi có lúc chơi bất cẩn, đặc biệt là tôi. Ba lần nhận bóng đầu tiên tôi đều để mất, tôi chưa hài lòng với những gì có được và cần phải cải thiện. Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở bản thân mình”.