Armenia đang bất ngờ dẫn đầu bảng J nên người ta mong chờ một trận cầu kịch tính và hấp dẫn khi đội bóng này tới làm khách của ĐT Đức. Tuy nhiên, thực tế chỉ có một đội bóng thể hiện được sức mạnh trong trận đấu này và đó là thầy trò HLV Hansi Flick.

ĐT Đức làm tung lưới đối phương tới 4 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên

Ngay ở phút thứ 6, Kehrer bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số và Gnabry ngay lập tức sửa sai sau đường chuyền dọn cỗ của Goretzka. Bàn thắng sớm giúp ĐT Đức chơi cực kỳ thăng hoa và bàn thắng thứ hai tới như một lẽ tất yếu. Người lập công vẫn là Gnabry với pha vô lê đẹp mắt. Sau đó vài phút, Leroy Sane dứt điểm trúng xà ngang khá đáng tiếc.

Thế tấn công vũ bão của Đức vẫn được cho tới cuối hiệp và họ có thêm hai bàn thắng nữa do công của Marco Reus ở phút 35 và Timo Werner ở phút 45 để khép lại hiệp một. Đầu hiệp hai, tỉ số tiếp tục được nới rộng khi Hofmann tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Tới lúc này, HLV Hansi Flick tung một số cầu thủ trẻ vào sân và Đức tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 82, Werner đã đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng tổ VAR tư vấn và trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng.

Mặc dù vậy, ĐT Đức vẫn kịp có thêm một bàn thắng trước khi hết giờ. Người lập công tài năng trẻ Karim Adeyemi sau đường chuyền của Florian Wirtz. Chung cuộc, Đức đại thắng 6-0 trước Armenia để vươn lên ngôi đầu bảng và đẩy chính đối thủ xuống vị trí thứ hai sau 5 lượt trận.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Đức 6-0 ĐT Armenia (H1: 4-0)

Ghi bàn: Gnabry 6', 15'; Reus 35', Werner 44'; Hofmann 52', Adeyemi 90+1'

Đội hình xuất phát

ĐT Đức: Neuer, Kehrer, Rudiger, Sule, Hofmann, Goretzka, Kimmich, Sane, Gnabry, Reus, Werner

ĐT Armenia: Yurchenko, Hambardzumyan, Haroyan, Voskanyan, Hovhannisyan, Angulo, Grigoryan, Barseghyan, Mkhitaryan, Bayramyan, Adamyan