Video bàn thắng trận Saudi Arabia - ĐT Việt Nam (Bản quyền FPT Play):

ĐT Việt Nam đã mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng thất bại có phần tiếc nuối trước Saudi Arabia. Ở lượt trận thứ 2, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đón một ông lớn khác của bóng đá châu Á là Australia trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 7/9.

ĐT Việt Nam thua ngược Saudi Arabia ở trận ra quân

Australia hiện đang xếp hạng 35 thế giới, đứng thứ 3 khu vực châu Á, thậm chí được đánh giá mạnh hơn so với Saudi Arabia. Dù chỉ có 4 ngày tập trung, “Những chú chuột túi” vẫn dễ dàng đè bẹp Trung Quốc 3-0 trong trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước đó tại vòng loại thứ 2, Australia đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp khi đứng đầu bảng B với 24 điểm tuyệt đối sau 8 trận toàn thắng. Trong hành trình đó, đoàn quân của HLV Graham Arnold đã ghi tới 28 bàn thắng, và chỉ để thủng lưới 2 lần, hiệu số lên tới +26.

Hạn chế bóng bổng

Australia sở hữu đội hình gồm hầu hết các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó phải kể đến thủ thành Matthew Ryan đang khoác áo Real Sociedad ở La Liga, Harry Souttar (Stoke City, Anh), Callum Elder (Hull City, Anh), Riley McGree (Birmingham, Anh), Ajdin Hrustic (Frankfurt, Đức), Jackson Alexander Irvine (St Pauli, Đức), hay Tom Rogic (Celtic, Scotland).

Trong đó, Souttar (1m98) và Irvine (1m89) sở hữu chiều cao thuộc vào hàng "khổng lồ".

Australia tỏ ra quá mạnh so với Trung Quốc

Với chiều cao trung bình lên tới 1m82, những pha không chiến được xem là vũ khí lợi hại của Australia. Theo thống kê, 13/28 bàn thắng mà “Những chú chuột túi” ghi được ở vòng loại thứ 2 đến từ bóng bổng. Đây sẽ là thách thức không nhỏ dành cho HLV Park Hang Seo bởi ĐT Việt Nam chỉ có chiều cao trung bình 1m76.

Với việc bất lợi về thể hình, ĐT Việt Nam sẽ cần phải hạn chế những pha leo biên và tạt bóng của những cầu thủ chạy cánh bên phía Australia. Trong sơ đồ 5 hậu vệ của HLV Park Hang Seo, nhiệm vụ đó sẽ được đặt lên vai Văn Thanh và Trọng Hoàng.

Ngoài ra, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng cần hạn chế những tình huống cố định. Với chiều cao khủng, hai “ngọn hải đăng” Souttar (1m98) và Irvine (1m89) chắc chắn sẽ luôn có mặt trong vòng cấm của ĐT Việt Nam trong những tình huống đá phạt góc, hoặc quả phạt chếch hai biên.

Kiên nhẫn phòng ngự

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Australia trên sân nhà, nhưng đây là trận đấu khép kín không đón khán giả. Điều này phần nào làm giảm đi lợi thế của thầy trò HLV Park Hang Seo. Và sẽ không bất ngờ nếu ĐT Việt Nam chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà và chờ thời cơ trừng phạt sai lầm của đối thủ giống như trận gặp Saudi Arabia.

Trên thực tế, ở trận gặp Saudi Arabia, ĐT Việt Nam thực hiện tốt một nửa chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra khi sớm có bàn mở tỷ số của Quang Hải ngay ở phút thứ 3 sau sai lầm của đối thủ. Hệ thống phòng ngự của HLV Park Hang Seo cũng vận hành khá trơn tru cho đến khi trung vệ Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ 2 gây tranh cãi ở phút 54.

Nhưng như đã nói ở trên, Australia thậm chí còn mạnh hơn so với Saudi Arabia. Do đó, sức ép lên khung thành của ĐT Việt Nam được dự đoán sẽ còn lớn hơn ở trận đấu tới. Đấy là chưa kể HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của Duy Mạnh vì án treo giò, Đình Trọng tái phát chấn thương, trong khi Bùi Tiến Dũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Hy vọng rằng ĐT Việt Nam sẽ có đấu pháp lý để hạn chế tối đa sức mạnh của Australia, qua đó giành điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.