Màn trình diễn của Ferran Torres trước Arsenal (bản quyền K+)

Man City bỏ qua Messi, hụt Kane và hụt nốt Ronaldo trong khi Aguero đã ra đi. Đây là một mùa hè chuyển nhượng không thực sự thành công cho họ bởi Jack Grealish tốn 100 triệu bảng nhưng chỉ là một trong những nhà kiến thiết mới nhất “The Citizens” sở hữu sau Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay Illkay Gundogan. Dư luận cho rằng họ cần một tiền đạo cắm và họ đã không có được người đó.

Man City chấp nhận bỏ vụ Ronaldo để MU thừa thế

Dàn cầu thủ có thể đá tiền đạo của Man City bao gồm những Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Liam Delap và Ferran Torres, chưa ai trong số này được xem là những chân sút thượng hạng. Thế nhưng sau khi hụt cả Kane và Ronaldo, HLV Pep Guardiola đã có ý định mới: Ông sẽ tự luyện học trò mình thành một tiền đạo hàng đầu và người đó sẽ giải bài toán ghi bàn của CLB.

Tờ The Athletic mới đây cho biết Man City sẽ dùng Ferran Torres trong vai trò tiền đạo chủ lực trong phần còn lại của mùa giải. Cầu thủ này mới 21 tuổi nhưng đã được Guardiola đánh giá là “di chuyển tốt như các tiền đạo hàng đầu thế giới như Jamie Vardy”. Vardy đã từng được Pep gọi là một trong những tiền đạo hoạt động tốt nhất trong vòng cấm và khu 5m50.

Torres thực tế trong 1 năm qua đã được Pep rèn khả năng chạy chỗ, cả Aguero cũng giúp anh cách di chuyển như những tình huống đánh vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ đối phương. Khi mua về Torres được xem là một cầu thủ đá cánh, nhưng ban huấn luyện Man City nhanh chóng nhận ra rằng Torres mạnh hơn khi chơi trong vòng cấm thay vì bám biên.

Ferran Torres được Man City tin tưởng nên CLB dừng theo đuổi Ronaldo

Ferran Torres đã thực hành khả năng chạy chỗ của mình trong 3 trận đầu mùa của Man City. Anh bỏ lỡ đáng tiếc khi đấu Tottenham và không mấy nổi bật trước Norwich, nhưng đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo trong trận thắng Arsenal. Anh đặc biệt cho thấy khả năng tăng tốc về phía cột gần để đón các đường chuyền, một kỹ năng chuyên dụng với Aguero.

Torres có thể đá cắm nhưng cũng có thể lùi xuống hỗ trợ làm bóng, đây là một bộ kỹ năng không phải tiền đạo nào cũng có được và là lý do vì sao Man City rất muốn có Kane. Không mua được Kane nhưng với Torres, Man City có một “số 9” để dùng cho nhiều tình huống thế trận khác nhau, trong khi Ronaldo lúc này chỉ có thể chờ cơ hội đến chân.

Ferran Torres giờ chỉ còn việc chứng minh khả năng ghi bàn của mình để đưa Man City tới những chiến thắng tiếp theo. “Ferran” thực ra là tên vùng Catalan gốc Đức tương ứng với “Fernando” trong tiếng TBN, vậy chẳng phải Ferran Torres chính là “Fernando Torres mới” cho Man City?