Bàn thắng của Oman vào lưới ĐT Nhật Bản (Bản quyền FPTPlay)

ĐT Nhật Bản đã khiến diễn biến của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á có cú sốc đầu tiên. Họ được đá trên sân nhà nhưng đã thất bại 0-1 trước Oman vì một bàn thua ở phút 88, trong khi Oman được xem là đội yếu áp chót của bảng chỉ hơn ĐT Việt Nam.

Al Sabhi ghi bàn thắng đưa Oman tới chiến thắng gây sốc 1-0 trước Nhật Bản

Oman có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ của họ tranh chấp tay đôi chẳng thua gì các cầu thủ Nhật, thậm chí có phần ép sân tốt hơn trong hiệp 1. Oman chơi theo một sơ đồ 4-4-2 có phần cũ kỹ nhưng cách họ bố trí người ở hàng phòng ngự là rất chặt chẽ, chỉ có một giai đoạn khoảng gần 10 phút đầu hiệp 1 là lúc các cầu thủ Oman để xảy ra nguy hiểm cho cầu môn nhưng phía Nhật không tận dụng được.

Sự kỷ luật là đáng hoan nghênh, bởi sau những pha bóng nguy hiểm đó bên phía Nhật Bản, các hậu vệ Oman tỏ ra cẩn thận hơn khi đối phó với những tình huống chạy vào điểm mù để đón đường chuyền của phía chủ nhà. Sai lầm trong trận thì có thể mắc nhưng khắc phục sau khi nó xuất hiện là điều cần thiết và Oman đã làm được.

Bàn thắng của Oman đến từ một pha bóng đơn giản nhưng có vẻ đội khách đã tính kỹ. Tiền đạo dự bị Al Sabhi được tung vào sân trước đó không lâu và đã chạy vào khoảng trống mà trung vệ Ueda để hở, Ueda là vị trí yếu nhất của hàng phòng ngự Nhật từ đầu trận với nhiều pha xử lý lỗi lẫn bỏ lọt người kèm. Ở thời điểm ghi bàn, phía Nhật đã xuống sức và không giữ được sự tập trung vì thế ép sân không mang lại thành quả.

Nhật Bản chơi khá rối, họ chỉ cắm một tiền đạo Osako phía trên nhưng Osako ngoài số ít pha cài đè thì còn lại không thoát được các hậu vệ Oman luôn bắt anh nhận bóng ở vị trí khó. Những cơ hội tốt nhất của Nhật Bản đến từ Junya Ito, một cầu thủ chạy cánh được cho tự do hoạt động, nhưng Ito lại bị thay ra giữa hiệp 2 để những Ritsu Doan, Takefusa Kubo nổi tiếng hơn vào thay dù hiệu quả của họ sau đó gần như bằng 0.

Nhật Bản bế tắc trước thế phòng ngự của Oman trong khi đội khách tỏ ra ngang ngửa trong tranh chấp tay đôi

Việc những Doan, Kubo hay Furuhashi ngồi dự bị có thể sẽ được xem là sự khinh địch từ phía Nhật Bản, nghĩ rằng Oman “dễ ăn” nên không tung hết quân mạnh. Oman chỉ có cầu thủ đá ở trong nước và ở Qatar nhưng có vẻ họ đã quen với cách đá của nhau khiến việc phối hợp & liên lạc tốt hơn hẳn.

Trận thua của Nhật Bản cho thấy ĐT Việt Nam cũng có thể sẽ tạo ra bất ngờ ở bảng B trong một ngày đẹp trời, rằng Oman làm được thì chúng ta cũng làm được. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua sát nút Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019 và trong bóng đá những cú ngã của các ông lớn có thể đến vào lúc không ai ngờ.

Tuy nhiên kết quả của Oman cũng cho thấy ở bảng B này chẳng có đội nào là dễ ăn. Rằng ngay cả Oman, đội được nhiều người Việt Nam nghĩ là yếu nhất trong các đối thủ cùng bảng, cũng có thể đánh bại được đương kim Á quân châu Á, thì cơ hội của ĐT Việt Nam ở bảng này thực sự là không nhiều.