Diễn biến đua xe F1 chặng Belgium GP

Một ngày Chủ nhật ảm đạm với cơn mưa không ngừng ngay tại Spa-Francorchamps. Như thường lệ, các tay đua có mặt trước vạch xuất phát cho phần lễ trước cuộc đua. Cuối tuần tại Spa luôn là thời điểm để tưởng nhớ và bày tỏ sự tôn trọng tới Anthoine Hubert, tay đua thiệt mạng trong vụ tai nạn tại 2019 Spa-Francorchamps Formula 2.

Vụ tai nạn của Pérez đã phải trả giá rất dắt

Với tình trạng hiện tại, vòng khởi động được dẫn bởi safety car. Cuộc đua này đánh dấu cột mốc 200 lần xuất phát của Daniel Ricciardo. Và anh cùng sẽ đồng đội ăn mừng cột mốc cuộc đua thứ 50 của Lando Norris.

Chiếc xe của Pérez trên đường từ pit đến vạch xuất phát đã trượt sau khúc cua thứ 7 và đâm vào rào chắn ở Les Combes. Tuy tốc độ khi ấy không cao, nhưng đủ để gây thiệt hại tới hệ thống giảm xóc. Và tay đua Mexico không xuất phát trong cuộc đua lần này. Räikkönen phải xuất phát từ pit do đã thay cánh gió của xe trong trạng thái Parc Ferme sau phiên phân hạng.

Ngoài ra, Lando Norris cũng bị phạt 5 bậc xuất phát sau khi thay đổi hộp số do vụ tai nạn trong phiên phân hạng. Valtteri Bottas và Lance Stroll thực hiện án phạt 5 bậc xuất phát do gây ra vụ tai nạn trong vòng đua đầu tiên tại Hungary.

Cuộc đua phải dừng do không đủ điều kiện an toàn

Do diễn biến thời tiết xấu, thời gian xuất phát đã được hoãn lại tới 25 phút. Các tay đua kiên nhẫn ngồi yên trong khoang lái chờ nghe thông tin cuộc đua bị hoãn 5 phút 1 lần trong khi các thành viên khác trong đội cố giữ họ khô ráo hết mức có thể.

Tới giờ chạy, safety car dẫn đầu vòng khởi động và hiện tại chiếc xe đó vẫn ở ngoài, đi nhiều vòng nhất có thể và hi vọng tạo được một đường chạy khô ráo. Verstappen dẫn đầu và có tầm nhìn tốt nhất và rất muốn được đua. Nhưng cờ đỏ xuất hiện và cuộc đua phải dừng lại do không đảm bảo tầm nhìn an toàn khi đua.

Tầm nhìn rất hạn chế trong mưa

Trong khi chờ thông tin, Red Bull cố gắng thuyết phục FIA cho phép Pérez đua nếu họ có thể sửa chiếc xe đó kịp thời. Sau đó, giám đốc điều hành cuộc đua Micheal Masi xác nhận Pérez có thể xuất phát từ đường pit.

Nhưng tầm nhìn hạn chế đã khiến cuộc đua không thể bắt đầu. Phương án đua lại vào ngày hôm sau cũng được đề xuất, và là phương án khả thi nhất, nhưng cũng không hẳn là lí tưởng. Masi xác nhận là cần 2 vòng đua để đủ cho 1 cuộc đua, cho dù có là đua phía sau safety car. Ban điều hành dừng đồng hồ lại ở mốc 1 tiếng đồng hồ trong tổng 3 tiếng diễn ra cuộc đua. Và thời gian còn lại chỉ đủ cho 1 giờ đua, ban điều hành sẽ đưa ra số vòng đua phù hợp với thời gian hiện có.

Medical Car liên tục chạy để kiểm tra độ an toàn

Sau khoảng thời gian rất lâu, cuộc đua cũng có giờ xuất phát vào 3 tiếng 17 phút sau kể từ giờ xuất phát dự kiến ban đầu. Verstappen trở lại nối theo safety car dẫn đầu cuộc đua. Sẽ có 39 vòng đua nhưng ban điều hành đã xác nhận là 1 tiếng đồng hồ đếm ngược và chỉ còn lại 53 phút khi các tay đua hoàn thành 2 vòng đua, và chắc chắn nửa điểm sẽ được trao khi thời lượng nằm trong khoảng từ 2 vòng tới 75% tổng số vòng.

Một lần nữa, cờ đỏ lại xuất hiện do tình trạng không cải thiện hơn. Cuối cùng cuộc đua sẽ không tiếp tục được. Chính thức Verstappen chiến thắng Belgian GP và cùng với Russell và Hamilton góp mặt trên bục podium. Đây thực sự là tin tuyệt vời cho Russell và Williams.

Russell bất ngờ xuất hiện trên bục podium

Một ngày thực sự mệt mỏi và cũng đầy tiếc nuối. Pérez có lẽ là mất mát nhất, khi từ top 10 và qua 1 vụ tai nạn trên đường tới vạch xuất phát đã trở thành vị trí cuối cùng. Nhưng cũng không thể không kể tới sự tận tâm của khán giả. Những người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi suốt 4 tiếng và luôn ủng hộ các tay đua.

10 tay đua nhận nửa số điểm trong Belgian GP

Đây là cuộc đua thứ 6 trong lịch sử mà chỉ có nửa số điểm được trao do sự ảnh hưởng của trời mưa và trường hợp gần nhất diễn ra tại Malaysia năm 2009.

Khép lại cuối tuần đầy trắc trở, địa điểm tiếp theo sẽ là sự trở lại của Zandvoort, ngay chủ nhật tuần tới, và hứa hẹn cuộc đấu căng thẳng, ít nhất là so với cuộc đua chặng Belgian GP ngày chủ nhật 29/8.