Video top 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Cristiano Ronaldo ở MU giai đoạn 2003-2009:

Chỉ ít ngày trước khi thị trường chuyển nhượng Hè này sắp đóng cửa, MU đã “chơi lớn” khiến cả thế giới bóng đá sững sờ khi công bố chính thức tái hợp Cristiano Ronaldo sau 12 năm kể từ ngày bán anh cho Real Madrid mùa hè năm 2009.

Ronaldo "lật kèo" với Man City để tái hợp MU sau 12 năm xa cách

Theo Sky Sports, để có được tiền đạo người Bồ Đào Nha “ngay trước mũi” Man City, “Quỷ đỏ” đã chấp nhận trả cho Juventus mức phí chuyển nhượng 28 triệu euro khi ngôi sao 36 tuổi chỉ còn 10 tháng trong hợp đồng với “Bianconeri”.

Tuy nhiên, mới đây, cựu hậu vệ phải lừng danh MU Garry Neville, một đàn anh và cũng là đồng đội cũ của Ronaldo cho rằng việc đội bóng này tái hợp CR7 không thể giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đủ sức đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Thậm chí, theo huyền thoại 46 tuổi người Anh dự đoán, “nửa đỏ thành Manchester” sẽ chỉ cán đích thứ 3 Premier League mùa này sau Man City và Chelsea, nghĩa là tụt 1 bậc so với vị trí á quân mùa trước họ từng đạt được.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports, Neville nói: “Tôi đã dự đoán trong chương trình “Bóng đá đêm thứ Hai” rằng Man City sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này, xếp sau họ lần lượt là Chelsea và MU. Tôi không thay đổi ý kiến đâu. Tôi không nghĩ MU khi có Ronaldo sẽ chơi tốt hơn đội bóng đã vô địch Champions League mùa trước Chelsea, hay Man City - đối thủ đã hơn họ 20 điểm mùa trước”.

Gary Neville cho rằng ngay cả khi mua lại được Ronaldo, MU chỉ cán đích thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau Man City và Chelsea

“Tất nhiên đội bóng sẽ tiến gần hơn tới các danh hiệu, nhưng liệu điều đó có xảy ra vào thời điểm này không? Không. Nhưng dù sao thì hiện giờ tôi cũng cảm thấy hứng thú hơn 5 hay 6 ngày trước. Ronaldo và Varane có khao khát trong việc giành danh hiệu. Liệu tôi có đặt cược vào đội bóng của mình không ư? Không, tôi không chắc nữa. Nhưng việc chiêu mộ lại Ronaldo mang lại cho họ cơ hội đưa vô địch tốt hơn nhiều so với 48 giờ trước đó. Tôi chỉ thực tế thôi”.

Neville tiếp tục thổ lộ: “Mua Ronaldo là một biện pháp ngắn hạn với MU, cũng giống như chiêu mộ Edinson Cavani khi họ không thể có được một trong những tiền đạo khác thuộc top hàng đầu thế giới. Erling Haaland, Harry Kane hay Romelu Lukaku sẽ chẳng bao giờ đến Old Trafford mùa Hè này.  

“Vì vậy, tôi nghĩ họ cần điều đó (chiêu mộ lại Ronaldo) vì tiền đạo của họ không thể có được trung bình 25-30 bàn thắng mỗi mùa giải. Ronaldo đảm bảo cho bạn về số bàn thắng đó và cậu ấy sẽ khiến toàn bộ nơi này trở nên sôi động trong vài tháng tới. Những tiêu chuẩn tốt sẽ được cậu ấy thiết lập trong phòng thay đồ, cậu ấy cũng sẽ có tác động đến các cầu thủ trẻ để giúp họ tiến bộ”.

“Nhưng Ronaldo không còn là cầu thủ như trước đây khi còn ở MU. Cậu ấy luôn là một cầu thủ năng động và tích cực chạy chỗ cách đây 12 năm. Ronaldo giờ đây đã là một tiền đạo chuyên ghi bàn trong vòng cấm địa. Cậu ấy không trở lại đây vì mục tiêu Champions League. Ronaldo đến đây vì những thành tích và danh hiệu cá nhân mà thôi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ mang lại sự khác biệt. Bởi vì nếu cậu ấy có được nhiều hơn 10% cơ hội so với các cầu thủ khác thì đó cũng là một cơ hội lớn”, Neville nói.