Màn trình diễn của cầu thủ chuyển giới Rebecca Quinn ở chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo

Quinn xuất phát từ đầu trong trận chung kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo giữa Canada và Thụy Điển. Cô chơi nỗ lực ở vị trí tiền vệ và rời sân sau hiệp thi đấu đầu tiên, nhường chỗ cho một cầu thủ thiên về tấn công hơn là Grosso. Cũng chính Grosso là người đá thành công quả luân lưu quyết định, mang về thắng lợi oanh liệt cho Canada.

Rebecca Catherine Quinn trong màu áo tuyển Canada

Theo đó, Quinn trở thành người chuyển giới đầu tiên giành huy chương Olympic. Vào năm 2020, cô tuyên bố mình là nam chuyển giới. "Tôi thấy buồn vì có những VĐV trước tôi không dám công khai giới tính của họ. Những người này cũng từng dự Olympic. Riêng tôi tự hào nói lên rằng tôi đã ở đây trong hoàn cảnh như vậy", Quinn nói với truyền thông Canada.

Cùng với nữ cầu thủ của Canada, tại Olympic Tokyo 2020, một VĐV khác công khai chuyện chuyển giới từ nam thành nữ là VĐV cử tạ người New Zealand Laurel Hubbard. Mặc dù vậy, Laurel Hubbard đã thất bại nội dung trên 87 kg nữ môn cử tạ, nên chưa thể giành huy chương.

Theo tờ Washington Post của Mỹ, không loại trừ từng có VĐV chuyển giới, từ nam chuyển thành nữ từng giành huy chương tại Thế vận hội, nhưng tất cả họ đều giấu giới tính thật của mình, nên chưa thể xác định người chuyển giới đầu tiên giành huy chương Olympic. Trong khi đó, Quinn hiện công khai chuyện đổi giới tính, nên cô được tính là người đầu tiên.

Quinn từng là thành viên của đội tuyển nữ Canada giành HCÐ tại Olympic Rio 2016. Việc thừa nhận mình từng là nam giới của Quinn từng gây ra phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng cô đã tận dụng lợi thế từng là nam để đua tranh trong môn thể thao giàu sức mạnh như bóng đá.