Đối đầu Thụy Điển, đội xếp thứ 5 trên BXH FIFA và có thành tích bất bại ở vòng bảng, chủ nhà Nhật Bản đã gặp vô vàn khó khăn. Đại diện châu Âu vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Eriksson.

ĐT nữ Nhật Bản vỡ mộng tranh huy chương sau trận thua Thụy Điển

Thi đấu lép vế, nhưng Nhật Bản bất ngờ có bàn gỡ hòa. Từ pha phản công nhanh ở phút 23, Mina Tanaka đệm bóng cận thành chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 31, Mina Tanaka va chạm với hậu vệ Thụy Điển và ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài từ chối cho Nhật Bản hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.

"Thảm họa" của các cô gái Nhật Bản chưa dừng ở đó. Phút 53, Stina Blacksteni nâng tỷ số lên 2-1 cho Thụy Điển và đến phút 68, đại diện châu Âu được hưởng hưởng phạt đền (hậu vệ Nhật Bản để bóng chạm tay trong vòng cấm địa). Asllani không bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt lên 3-1.

Khoảng thời gian hơn 20 phút còn lại, các cô gái Nhật Bản hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 và vỡ mộng giành huy chương Olympic trên sân nhà.

Chung cuộc: Thụy Điển 3-1 Nhật Bản (tỷ số hiệp 1:  1-1)

Ghi bàn:

Thụy ĐiểnMagdalena Eriksson (7'), Stina Blackstenius (53'), Kosovare Asllani (68' pen)

Nhật Bản: Mina Tanaka (23')

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển (4-3-3): Hedvig Lindahl; Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Hanna Glas; Kosovare Asllani, Caroline Seger, Filippa Angeldal; Stina Blackstenius, Fridolina Rolfo, Sofia Jakobsson

Nhật Bản (4-4-2): Ayaka Yamashita; Asato Miyagawa, Moeka Minami, Saki Kumagai, Risa Shimizu; Yui Hasegawa, Emi Nakajima, Narumi Miura, Yuzuho Shiokoshi; Yuika Sugasawa, Mana Iwabuchi.