Đây là lần gặp đầu tiên trong lịch sử giữa ĐT Mỹ và Qatar, và chiến thắng sẽ giúp Qatar có cơ hội trở thành nhà vô địch đôi bởi họ đã vô địch châu Á năm 2019 trong khi Gold Cup là giải đấu danh giá của các quốc gia Bắc & Trung Mỹ. 

Nicholas Gioacchini và Gyadi Zardes

Qatar dứt điểm tới 13 lần trong chỉ hiệp 1 nhưng tất cả đều không mang lại bàn thắng nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Matt Turner bên phía Mỹ. Chỉ sau 7 phút Qatar đã có cơ hội đầu tiên sau đường chuyền hỏng của James Sands nhưng Almoez Ali bỏ lỡ cơ hội, trước khi Turner dùng những đầu ngón tay đẩy ra cú đá hai lần đổi hướng của Akram Afif. Thủ môn 27 tuổi sau đó có một pha xuất thần cản phá cú đá cận thành của Abdulaziz Hatim.

Sang hiệp 2 Mỹ cố gắng dội ngược sức ép, nhưng tiền đạo Daryl Dike bị thủ môn Meshaal Barsham từ chối bàn thắng ở phút 52. Không lâu sau Qatar được hưởng quả penalty sau khi Sands phạm lỗi với Afif, nhưng Hassan Al-Haydos lại sút vọt xà ngang. HLV Gregg Berhalter lúc này quyết định thay liền 3 người để cải thiện thế trận của Mỹ.

Bước vào những phút cuối trận đấu trở nên đầy hồi hộp do hai bên vẫn tấn công nhưng không muốn mắc sai lầm dù chỉ nhỏ nhất. Nhưng ở phút 87 đã có một bên tận dụng được: Gyadi Zardes, một trong những dự bị được HLV Berhalter tung vào sân, có mặt đúng lúc trong vòng cấm để đón đường chuyền từ một dự bị khác là Nicholas Gioacchini để dứt điểm. Hiệp 2 có tới 9 phút bù giờ nhưng Mỹ trụ vững trước những đợt sóng tấn công của Qatar.

Thắng 1-0 lần thứ 4 ở Gold Cup năm nay, Mỹ lọt vào trận chung kết thứ 8 trong 9 lần dự Gold Cup gần nhất.

Tỷ số trận đấu: Mỹ 1-0 Qatar (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Zardes 87'

Đội hình xuất phát: 

Mỹ: Turner, Vines, Robinson, Sands, Moore, Lletget, Acosta, Busio, Hoppe, Dike, Arriola.

Qatar: Barsham, Ahmed, Hassan, Khoukhi, Al-Rawi, Correia, Hatim, Boudiaf, Al-Haydos, Afif, Almoez Ali.