Video kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam) tranh tài ở vòng loại 800m bơi tự do nam tại Olympic Tokyo:

Tại Olympic Rio diễn ra năm 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil), đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đều do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng tại 2 nội dung 10m súng ngắn hơi nam và 50m súng ngắn nam. Kết quả tuyệt vời đó giúp chúng ta đứng hạng 46 (ngang bằng Bahrain) trong số 207 đoàn thể thao tham dự.

Tuy nhiên, đáng tiếc là tại Olympic Tokyo đang diễn ra tại thủ đô của Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa giành được huy chương nào tính đến hết ngày 27/7.

18 VĐV Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo năm nay

Trong ngày thi đấu chính thức thứ tư của kỳ Thế vận hội mùa Hè thứ 32 trong lịch sử, niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam – Nguyễn Tiến Minh đã để thua đối thủ Ade Dwicahyo (người Azerbaijan) với tỷ số sau 2 set lần lượt là 14-21 và 18-21. Qua đó, hành trình của tay vợt 38 tuổi ở Olympic năm nay đã chính thức khép lại khi anh toàn thua cả 2 trận ở vòng bảng.

Cũng trong buổi tối 27/7, vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng đã không thể góp mặt ở vòng chung kết nội dung bơi 800m tự do nam. Thành tích của kình ngư 21 tuổi tại vòng loại là 7 phút 54 giây 16, chỉ đứng thứ 20, trong khi chỉ có 8 VĐV xuất sắc nhất vòng đấu ấy mới giành vé vào vòng chung kết.

Huy Hoàng thất bại ở vòng loại nội dung 800m bơi tự do nam tại Olympic năm nay

Trước đó, những VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) đều không thi đấu thành công. Riêng Ánh Viên, dù đã không thể giành vé dự vòng chung kết bơi 200m tự do nữ nhưng “Tiểu tiên cá” vẫn còn tham dự vòng loại ở nội dung 800m tự do nữ vào ngày 29/7.

Nữ đô cử Hoàng Thị Duyên thi đấu đầy nỗ lực

Do đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào nên trên bảng tổng sắp huy chương ở Olympic Tokyo tính đến hết ngày 27/7/2021, chúng ta vẫn chưa được góp mặt trong danh sách xếp hạng thành tích.

Dù vậy, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines đã gặt hái những thành công tại kỳ Thế vận hội mùa Hè này.

Thái Lan có tấm huy chương vàng nhờ công của VĐV Panipak Wongpattanakit khi cô lên ngôi cao nhất ở môn taekwondo hạng 49 kg dành cho nữ.

Trong khi ấy, Philippines có huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử các lần tham dự Olympic sau chiến tích của nữ đô cử Hidilyn Diaz ở môn cử tạ hạng cân 55 kg dành cho nữ với mức tổng cử 224 kg.

Hiện Thái Lan và Philippines đang cùng Bermuda, Ecuador, Hong Kong (Trung Quốc), Iran, Na Uy và Uzbekistan là 8 đoàn thể thao đang cùng đứng vị trí thứ 23 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Tokyo với thành tích đoạt 1 HCV sau khi kết thúc ngày 27/7.

Với Việt Nam, viễn cảnh giành 1 HCV tại Thế vận hội năm nay như Thái Lan hay Philippines là nhiệm vụ đang cạn dần hy vọng. Cơ hội để các VĐV còn lại của chúng ta giành HCB, hoặc HCĐ cũng rất khó khăn.

Một trong những cái tên vẫn còn duy trì hy vọng cho Việt Nam là Nguyễn Văn Đương. Tay đấm này sẽ phải đương đầu Erdenebat Tsendbaatar (người Mông Cổ) ở vòng 1/8 lúc 17h ngày 28/7 ở nhà thi đấu Kokugikan Arena (Tokyo, Nhật Bản).

Võ sĩ 25 tuổi Erdenebat Tsendbaatar hiện đang là nhà đương kim vô địch châu Á, đương kim vô địch ở giải Grand Prix. Trong quá khứ, anh từng giành HCV tại ASIAD 2018 và HCĐ giải boxing Vô địch thế giới 2019.

Tính đến hết ngày 27/7, đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích giành 10 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Đoàn Mỹ đứng thứ 2 với kết quả 9 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ. Bám sát ngay sau họ là đoàn Trung Quốc với thành tích 9 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Hai cái tên còn lại trong top 5 là đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (7 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ) và Vương quốc Anh (4 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ).

Top 10 đoàn thể thao đang có thành tích tốt nhất trên BXH huy chương ở Olympic Tokyo khi kết thúc ngày 27/7

Phần thi của đô cử Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59 kg nữ tại Thế vận hội mùa Hè năm nay: