Pogba lập siêu phẩm ở trận Pháp - Thụy Sĩ (bản quyền VTV)

3 mục tiêu quan trọng

Hồi tháng 3 năm nay MU đã bổ nhiệm ông John Murtough vào vị trí giám đốc thể thao của MU. Đã gia nhập CLB từ năm 2013, Murtough nay đã ngoi lên một vị trí quyền lực ở sân Old Trafford khi thay thế Ed Woodward để định đoạt việc xây dựng đội hình của đội bóng đá nam, nữ và các đội trẻ.

John Murtough (trái) nhậm chức Giám đốc thể thao từ tháng 3

Murtough được kỳ vọng sẽ hợp tác tốt với HLV Ole Gunnar Solskjaer để tìm kiếm tài năng bổ sung cho lực lượng của MU lẫn bỏ bớt những cầu thủ không còn hữu dụng. Và cho đến nay bộ đôi này đã bắt đầu cho ra thành quả với thương vụ Jadon Sancho trị giá 73 triệu bảng từ Dortmund.

Sancho được xem là một thương vụ “không phải nghĩ” với MU bởi những tin đồn liên hệ ngôi sao của ĐT Anh với MU đã tồn tại được khoảng 2 năm nay. Và với việc MU về ngôi Á quân Premier League mùa trước, bổ sung Sancho được xem là không chỉ khỏa lấp một vị trí mà “Quỷ Đỏ” đã thiếu ngôi sao trong nhiều năm trở lại đây mà còn tăng cường hỏa lực để hy vọng tranh chấp chức vô địch với Man City.

Bản hợp đồng của Sancho có thể xem là thương vụ lớn nhất Murtough cần thực hiện trong mùa hè này, nhưng mới chỉ là 1 trong 3 mục tiêu ông cần hoàn tất. Mục tiêu thứ 2 chính là Raphael Varane, trung vệ của Real Madrid được kỳ vọng sẽ là người đá cặp phù hợp nhất cho Harry Maguire để giúp hàng thủ MU chắc chắn hơn.

Sancho có thể sẽ là bản hợp đồng lớn nhất của MU hè này

Hiện những hoạt động đàm phán giữa MU và Real Madrid vẫn đang diễn ra nhưng nhìn chung Varane đã có sự ấn tượng với MU vì họ là đội bóng tiếp cận anh tích cực nhất lúc này. Vướng mắc giữa hai CLB chỉ còn nằm ở mức phí nhưng nếu vấn đề này giải quyết nhanh, hàng thủ MU sẽ thêm phần vững chãi.

Nan giải Pogba

Tuy nhiên mục tiêu thứ 3 sẽ là khó giải quyết nhất cho Murtough: Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp chỉ còn 1 năm hợp đồng và CLB dù mời gia hạn nhưng Pogba tỏ ra thờ ơ, và qua những tin tức từ báo chí Pháp gần đây có vẻ cựu ngôi sao của Juventus đang nhăm nhe chờ hết hợp đồng để sang Paris Saint-Germain dưới dạng tự do, qua đó mức lương & lót tay vừa cao mà cơ hội đoạt Champions League càng tăng.

Murtough đang có lựa chọn bán luôn Pogba để thu tiền về, nhưng PSG biết họ có lợi thế thương lượng nên chỉ đề ra mức giá khá rẻ 50 triệu euro, chắc chắn không giúp MU “thu hồi vốn” từ vụ mua Pogba 5 năm trước. Bây giờ Murtough đứng trước hai lựa chọn, hoặc chấp nhận để Pogba chơi nốt 1 năm hợp đồng, hoặc bán luôn.

Giữ Pogba có nghĩa MU sẽ tiếp tục có một tiền vệ chất lượng trong đội hình và hoàn toàn có thể tỏa sáng trong sơ đồ 4-3-3 HLV Solskjaer sắp áp dụng cho MU. Nhưng Pogba sẽ đá giữ chân và không cố sức, chấn thương có thể khiến anh khó ký hợp đồng khi đáo hạn với MU và từ trước tới nay có rất ít cầu thủ nào sắp hết hợp đồng chơi thực sự cố gắng cho đội chủ quản, trừ khi họ đã cao tuổi và có cơ hội đoạt danh hiệu.

Bán Pogba giúp MU đẩy đi một cầu thủ không còn hài lòng với môi trường CLB để tìm một người khác khát khao hơn, nhưng không có gì bảo đảm người đó sẽ chất lượng được như Pogba hay có chất lượng đủ để đá cho MU. Cầu thủ mới có thể sẽ mất thời gian thích nghi với lối chơi ở CLB mới, và nếu đến từ nước khác thì còn phải thích nghi với môi trường bóng đá Anh lẫn cuộc sống mới.

Đâu đó vẫn có chút cơ hội cho Murtough là mặc dù PSG đang định nhăm nhe giật Pogba với giá rẻ hoặc không mất phí, MU cũng có thể làm điều tương tự với những ngôi sao khác và lúc này Murtough đã lên kế hoạch cho Leon Goretzka (Bayern Munich) và Eduardo Camavinga (Rennes). Camavinga có vẻ muốn Real Madrid, nhưng MU vẫn là một CLB hàng đầu thế giới và sẽ không thiếu sức hút với các ngôi sao khác.