Pogba lập siêu phẩm ở trận Pháp - Thụy Sĩ (bản quyền VTV)

MU sẽ gần như không có cách nào để thuyết phục được Paul Pogba gia hạn hợp đồng với CLB. Bản hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm nữa sẽ hết hạn và anh có vẻ định để nó đáo hạn với mục đích gia nhập một CLB khác dưới dạng chuyển nhượng tự do, cho phép bản thân hưởng lương và lót tay cao hơn.

Pogba không đồng ý mức lương 350.000 bảng/tuần của MU

Theo tờ The Mirror, MU đã đề nghị một bản hợp đồng mới cho Pogba với hy vọng anh sẽ đổi ý. Nỗ lực đó vô ích, bởi kể cả với mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần được đề nghị chưa kể thưởng (tăng 60.000 bảng so với lương cũ), Pogba vẫn dứt khoát từ chối.

Giờ MU có lựa chọn bán Pogba cho một CLB khác và thu về chút tiền. Cách đây vài ngày báo giới Pháp đã đưa tin về việc PSG tiếp cận MU để hỏi mua Pogba, họ đề ra mức giá khá rẻ 50 triệu euro cho tiền vệ người Pháp (chưa bằng một năm lương mà MU vừa đề nghị cho Pogba) bởi họ hiểu rằng MU là bên đang có bất lợi trên bàn đàm phán và không có nhiều lựa chọn.

“Siêu cò” Mino Raiola được cho là cũng đã gặp người của phía PSG để thương thảo hợp đồng, phía PSG không coi việc đợi 1 năm là điều gì quá khó khăn. Phong độ của Pogba tại ĐT Pháp vẫn rất tốt và bộ kỹ năng của anh được đánh giá vẫn sẽ còn ở đẳng cấp cao dù già đi 1 tuổi. PSG sẵn lòng đón một Georginio Wijnaldum đã 30 tuổi và một Sergio Ramos 35 tuổi nên chờ 1 năm chỉ là chuyện nhỏ.

Nhân nói đến Wijnaldum, tiền vệ người Hà Lan này vừa gia nhập PSG từ Liverpool dưới dạng tự do và mới đây anh đã khẳng định sẽ rất vui nếu được thấy Paul Pogba gia nhập CLB. Wijnaldum và Pogba đã đối đầu nhau trong nhiều năm tại Premier League nên không lạ gì nhau.

Wijnaldum và Pogba đối đầu nhau ở Premier League

“Cậu ấy thật tuyệt vời, bất cứ CLB nào cũng sẽ muốn sở hữu Paul. Paul có đủ mọi phẩm chất và là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Chúng tôi sẽ rất vui nếu Paul đồng ý gia nhập PSG”, Wijnaldum nói trong cuộc phỏng vấn cho kênh RMC Sport.

Wijnaldum cũng đồng thời chia sẻ rằng các cầu thủ chất lượng đang ngày càng bị hấp dẫn bởi PSG không chỉ đơn thuần vì khía cạnh tài chính. “Người ta nói tôi chọn PSG vì tiền. Tôi phủ nhận điều đó. Những năm gần đây khi PSG có được một cầu thủ mới tất cả những gì giới truyền thông nói là tiền, tiền, tiền. Với nhiều cầu thủ bóng đá đoạt các danh hiệu là điều quan trọng nhất, và PSG muốn đoạt các danh hiệu”, anh bình luận.