MU nên bán hay giữ Lingard? (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Một cuộc đấu giá đã diễn ra trong tuần qua khiến West Ham đang thực sự biến động. Ông chủ David Sullivan, cổ đông lớn nhất của đội bóng thành London đã rao bán đội bóng với mức phí yêu cầu lên tới hơn 400 triệu bảng. Được biết, UK Group là tập đoàn sốt sắng nhất trong thương vụ chuyển giao này.

Ông chủ David Sullivan rao bán West Ham

Tờ Daily Mail khẳng định nhóm đầu tư có trụ sở tại Anh UK Group đã đưa ra mức giá 400 triệu bảng nhằm mua lại West Ham. Tập đoàn này đang chỉ định cựu Giám đốc điều hành QPR Philip Beard thực hiện các cuộc đàm phán. Được biết, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, West Ham sẽ chính thức đổi chủ vào đầu tháng tới.

Với việc mức phí đề ra chỉ nhỉnh hơn lời đề nghị khoảng 30-40 triệu bảng, cơ hội để thương vụ này được hoàn thành là rất lớn. Các nguồn tin nội bộ khẳng định nếu West Ham đổi chủ mới, tập đoàn UK Group dự kiến sẽ chi ngay 100 triệu bảng cho HLV David Moyes mua sắm trong mùa hè năm nay. Đồng thời, chủ mới cũng cam kết sẽ nâng cấp SVĐ London cũng như các công trình phụ trợ.

Lingard sẽ sớm trở lại West Ham?

Viễn cảnh chiêu mộ được những ngôi sao hàng đầu sẽ thực sự là một giấc mơ mà mọi người hâm mộ West Ham hướng đến. Được biết, mục tiêu hàng đầu của West Ham trong mùa hè này chính là mua đứt tiền vệ Jesse Lingard từ Man United.

Ngôi sao người Anh dù đã trở lại Old Trafford nhưng chỉ cần một lời đề nghị đủ sức nặng, MU sẽ để Lingard ra đi. Cụ thể, "Quỷ đỏ" đang muốn thu về 28 triệu bảng cho chữ ký của Lingard. Đây là mức giá hoàn toàn trong tầm tay của West Ham với tham vọng của những ông chủ mới. Bởi vậy, không quá khi cho rằng, nếu đổi chủ thành công, HLV David Moyes sẽ sớm tái ngộ Lingard ngay ở mùa hè năm nay.