Video Lingard solo ghi bàn đẳng cấp trong buổi tập của MU:

Jesse Lingard đã bị MU đem cho mượn tại West Ham trong giai đoạn hai mùa giải trước. Cầu thủ 28 tuổi ngay lập tức ghi dấu ấn với 9 bàn thắng sau 16 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp “Búa tạ” giành vé tham dự Europa League.

Lingard đã thuyết phục được HLV Solskjaer

Phong độ ấn tượng đó cũng giúp Lingard được triệu tập vào danh sách sơ bộ của ĐT Anh tham dự EURO 2020 nhưng đáng tiếc là anh bị loại khỏi danh sách chính thức. Trong thời gian qua, West Ham đang đẩy mạnh nỗ lực để đưa cầu thủ 28 tuổi trở lại London bằng bản hợp đồng lâu dài.

Hiện tại, Lingard đã trở lại MU tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngôi sao người Anh rất muốn chứng tỏ năng lực của bản thân cho HLV Solskjaer trong bối cảnh tương lai bị đặt dấu hỏi. Và có vẻ như cầu thủ 28 tuổi đang dần thuyết phục được ông thầy của mình.

Mới nhất, trang chủ của MU đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh tiền vệ người Anh ghi một bàn thắng solo đẳng cấp trong buổi tập. Đoạn clip không chỉ làm dấy lên suy đoán rằng cầu thủ 28 tuổi vẫn là một phần trong kế hoạch của HLV Solskjaer, mà đích thân chiến lược gia người Na Uy đã lên tiếng về tương lai của cậu học trò.

HLV Solskjaer nói: “Cậu ấy (Lingard) là cầu thủ của Manchester United và cậu ấy muốn chiến đấu cho vị trí của mình. Jesse trở lại với sự tự tin và tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ mọi người đã thấy những gì cậu ấy thể hiện vào cuối mùa giải trước trong màu áo West Ham. Cậu ấy vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi mong đợi vào màn trình diễn của cậu ấy vào đầu mùa giải mới”.

Những phát biểu của HLV Solskjaer sẽ là một cú đánh lớn vào tham vọng chiêu mộ Lingard của West Ham. Đội bóng thành London được cho là không thể đáp ứng được yêu cầu trị giá 30 triệu bảng mà MU đưa ra dành cho ngôi sao người Anh.

Nếu tiếp tục ở lại MU, Lingard sẽ phải chấp nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính thường xuyên. Cầu thủ 28 tuổi sẽ phải cạnh tranh với Pogba, Bruno Fernandes, Van De Beek, và tân binh Sancho trị giá 73 triệu bảng.