Khoảnh khắc chọn người sút luân lưu cho ĐT Anh của HLV Southgate (nguồn VTV)

Trước đó, hôm 25/6, tờ Daily Mail loan tin Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jack Gealish và sẽ công bố thương vụ "bom tấn" này sau EURO 2020. Cụ thể, cầu thủ 25 tuổi sẽ cập bến "nửa xanh thành Manchester" với mức phí 100 triệu bảng, vượt thương vụ MU mua Paul Pogba năm 2016 (89 triệu bảng) để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Grealish nhiều khả năng vẫn ở lại Aston Villa

Tuy nhiên chỉ ít ngày gần đây, thương vụ này đón liên tiếp những thông tin kém tích cực và đứng trước nguy cơ đổ bể. Người hâm mộ Aston Villa cũng đang kêu gọi đội bóng giữ chân Grealish khi cho rằng tài năng của tiền vệ này xứng đáng hơn mức 100 triệu bảng mà Man City đưa ra.

Mới đây, trong buổi ra mắt áo đấu mới của Aston Villa, Grealish cho thấy dấu hiệu anh muốn ở lại khi đưa ra thông điệp đầy ý nghĩa. "Mọi người đều biết Aston Villa có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi đã là một người hâm mộ Villa trong suốt cuộc đời của mình và tôi hạnh phúc khi cống hiến cho đội bóng này", Grealish chia sẻ.

Và mới nhất, talkSPORT dẫn lời một nguồn tin thân cận với ngôi sao 25 tuổi, cho rằng Grealish “đang nghĩ lại” về việc chuyển sang khoác áo Man City. Báo cáo này còn cho rằng Grealish thậm chí còn đi xa hơn bằng việc ký một hợp đồng mới với Aston Villa, dù hợp đồng hiện tại của Grealish với đội bóng còn tới năm 2025.

Những năm qua, dù liên tục bị báo chí thêu dệt những thông tin sẽ rời Aston Villa để đi tìm danh hiệu ở những đội bóng, song đáp lại Grealish vẫn chọn gắn bó với CLB mà anh đã khoác áo từ năm 6 tuổi.

Việc Grealish góp mặt trong buổi ra mắt áo đấu mùa tới của Aston Villa có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy CLB này rất tự tin trong việc giữ chân tuyển thủ Anh. Để giúp Grealish yên tâm, Aston Villa được cho đang xúc tiến một hợp đồng gia hạn thêm 1 năm với cầu thủ này, nâng mức lương của Grealish lên 150.000 bảng/tuần.

Grealish trải qua một kỳ EURO 2020 khá thành công với ĐT Anh. Tuy nhiên ở trận chung kết gặp ĐT Italia, Grealish phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Cựu danh thủ Roy Keane trách Grealish trốn đá quả 11m quyết định trong loạt luân lưu, sau đó Saka đá hỏng khiến “Tam sư” thất bại. Tiếp đón, các camera bắt được cảnh một loạt ngôi sao ĐT Anh tháo huy chương bạc ngay sau khi được trao, trong đó có Grealish.