Chỉ Nadal mới có thể hạ Djokvovic ở US Open

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ESPN, huấn luyện viên của Simona Halep, Darren Cahill tin rằng chỉ Nadal mới có thể ngăn cản được Djokovic tại US Open sắp tới.

Nadal đang tập luyện chuẩn bị cho US Open

“Nadal sẽ cố gắng ngăn chặn Djokovic ở New York,” Cahill nói. “Các bạn biết rằng Nadal thích thi đấu ở New York. Cậu ấy thích điều kiện bóng nảy cao và cậu ấy cũng đã nhiều lần vô địch US Open trước đó. Nadal sẽ tham dự một số giải Masters trên sân cứng, vì vậy cậu ấy sẵn sàng trở thành một thử thách lớn ở New York”.

Errol Spence muốn đấu Crawford sau Pacquiao

Phát biểu trước cuộc đối đầu Pacquiao, Spence tuyên bố: “Tôi nghĩ Pacquiao chắc chắn sẽ giải nghệ sau trận đấu này. Tôi không biết liệu tôi sẽ hạ gục Pacquiao hay không, chúng ta sẽ xem. Tôi cũng chắc chắn muốn cuộc chiến với Crawford, và chúng tôi phải làm cho nó xảy ra. Hãy để các thành viên trong đội cảu tôi và cậu ta đàm phán với nhau và xem liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Nếu điều đó không thể xảy ra, tôi phải sẽ làm cho nó xảy ra”.

Kinh hoàng vụ nổ súng làm nhiều người bị thương khiến trận bóng chày Mỹ bị hoãn ngay lập tức

Trận đấu bóng chày giữa 2 CLB Mỹ Washington Nationals với San Diego Padres tối qua (17/7, giờ địa phương) đã bị hoãn lại ngay trước khi bắt đầu do xảy ra những tiếng súng nổ bên ngoài SVĐ Washington Nationals Park. Ashan Benedict, phó cảnh sát trưởng Washington, cho biết đã có 3 người bị thương trong vụ việc này, trong đó có 1 phụ nữ.

Các cổ động viên nhốn nháo rời SVĐ Washington Nationals Park ngay sau vụ nổ súng

Video nhiều cổ động viên bỏ chạy tán loạn sau vụ nổ súng nguy hiểm sát sân Washington Nationals Park tối 17/7:

Một ca nhiễm Covid-19 xuất hiện trong làng VĐV Olympic

Toshiro Muto, trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo xác nhận vừa phát hiện ra một ca nhiễm Covid-19 ở làng VĐV Olympic (danh tính của người này được giữ kín). Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên chỉ tính riêng trong phạm vi làng VĐV Olympic. Trước đó, ban tổ chức cũng ghi nhận tổng cộng 45 trường hợp dương tính với Covid-19, bao gồm cả quan chức, VĐV lẫn nhân viên liên quan tới Thế vận hội tại Nhật Bản (từ 23/7 tới 8/8).

Trước đó đoàn thể thao Uganda thông báo Julius Ssekitoleko, VĐV tranh tài tại môn cử tạ ở Oympic Tokyo đã mất tích chỉ vài ngày sau khi đặt chân tới Nhật Bản. Trong bức thư để lại, VĐV 20 tuổi thừa nhận anh muốn ở lại "xứ sở mặt trời mọc" để tìm việc làm do cuộc sống ở Uganda quá khó khăn, thu  nhập từ thi đấu thể thao không đủ trang trải cuộc sống.

Olympic ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong phạm vi làng VĐV

"Trận Joshua - Fury sẽ không bao giờ diễn ra"

Ricky Hatton, nhà cựu vô địch boxing 2 hạng cân khẳng định trận đại chiến giữa Anthony Joshua và Tyson Fury sẽ không bao giờ diễn ra. Hiện tại, Fury còn vướng trận bảo vệ đai vô địch WBC hạng nặng với Deontay Wilder, trận đấu dự kiến diễn ra vào 24/7 nhưng bị hoãn vì "Vua giang hồ" nhiễm Covid-19.

Max Verstappen giành pole ở British GP

Mới đây, Max Verstappen đã xuất sắc về nhất ở chặng đua phân hạng British GP. Xếp sau tay đua của Red Bull lần lượt là đương kim vô địch Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari).

Kết quả chặng đua phân hạng British GP

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, F1 áp dụng hình thức đua nước rút (Sprint race) ở vòng phân hạng. Thay vì loại dần các tay đua sau 3 vòng như hình thức đua phân hạng thường thấy, các tay đua sẽ xuất phát theo thứ tự dựa trên thành tích buổi đua thử hôm thứ 6. Chiều dài chặng đua nước rút sẽ là 100km, tương đương 17 vòng đua British GP.