Loạt luân lưu cân não giữa ĐT Anh và Italia (Bản quyền VTV):

Jorginho đã bất ngờ nổi lên trở thành một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021 sau khi cùng Italia giành chức vô địch EURO 2020. Cách đây 2 tháng, cầu thủ 29 tuổi cũng đã cùng Chelsea lên ngôi tại Champions League.

Jorginho cùng Italia vô địch EURO 2020

Việc vô địch 2 giải đấu lớn nhất trong năm nay giúp Jorginho có lợi thế không nhỏ trong cuộc đua Quả bóng vàng. Tuy nhiên, tiền vệ người Italia sẽ phải cạnh tranh với Messi, người vừa vô địch Copa America cùng với Argentina, và Ronaldo, Vua phá lưới EURO, cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Khi được hỏi về cơ hội của mình, Jorginho chia sẻ rằng anh cảm thấy tự tin sẽ đoạt Quả bóng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Còn nhớ năm 2018, một cầu thủ cũng chơi ở vị trí tiền vệ như Jorginho là Modric đã đánh bại Messi và Ronaldo để giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Tờ Eurosport dẫn lời Jorginho: “Tất cả chúng ta đều có ước mơ. Nhưng thành thật mà nói, nó phụ thuộc vào các tiêu chí được đưa ra. Nếu chúng ta đang nói về tài năng thì tôi biết mình không phải là người giỏi nhất thế giới.

Nhưng nếu đó là danh hiệu, thì không ai giành được nhiều hơn tôi trong mùa giải này. Làm sao tôi có thể so sánh mình với Messi, Neymar hay Ronaldo? Họ có những phẩm chất hoàn toàn khác với tôi. Nhưng tôi nhắc lại, điều đó phụ thuộc vào các tiêu chí”.

Tuy nhiên, các nhà cái uy tín ở Anh lại không đánh giá cao khả năng giành QBV của Jorginho. Tỷ lệ cược dành cho cầu thủ 29 tuổi là 20/1 (đặt 1 ăn tới 20). Ngược lại, Messi đang rất sáng cửa với tỷ lệ cược 1/2 (đặt 2 ăn 1). Trong khi đó, tỷ lệ cược dành cho Ronaldo là 8/1 (đặt 1 ăn 8).

Trước đó, Jorginho cùng Chelsea lên ngôi tại Champions League

Sinh ra ở Brazil, Jorginho chuyển đến Italia năm 15 tuổi, và anh đã quyết định chọn khoác áo “Azzurri”. Đó có thể xem là quyết định khôn ngoan của tiền vệ đang khoác áo Chelsea bởi hàng tiền vệ Brazil đang khá chật chội với sự xuất hiện của Casemiro, Fred và Fabinho.

Jorginho nói thêm: “Sau giải U21 châu Âu, tôi chỉ đá giao hữu cho Italia, sau đó vào tháng 11 năm 2017, tôi được gọi tham dự trận play-off World Cup 2018 với Thụy Điển. Sau đó, Brazil cũng muốn có tôi. Khoác áo Brazil là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng Italia cần sự giúp đỡ.

Và khi tôi cần giúp đỡ, Italia đã mở cửa đón tôi và cho tôi cơ hội. Trái tim tôi mách bảo rằng 'Italia cần bạn', vì vậy tôi đã đưa ra quyết định đó và tôi rất vui vì đã làm được”.

Jorginho là 1 trong 5 cầu thủ Italia lọt vào đội hình tiêu biểu EURO 2020. 4 cái tên còn lại của “Azzurri” gồm có thủ môn Gianluigi Donnarumma, hậu vệ Leonardo Spinazzola, cặp trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci.