Loạt luân lưu Anh - Italia, chung kết EURO 2020 (bản quyền VTV)

Italia đã lên ngôi vô địch EURO 2020 sau loạt luân lưu đầy căng thẳng và Gianluigi Donnarumma không những đã cản phá tới 2 cú sút của tuyển Anh mà còn ẵm luôn giải Cầu thủ hay nhất của EURO, một thành tích hết sức bất ngờ.

Tân binh của CLB Paris Saint-Germain có thể nói là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại và tài năng đã được phát hiện từ rất sớm ở cấp độ trẻ trước khi bắt cho đội 1 AC Milan khi mới chỉ 17 tuổi. Năm nay mới chỉ 22 tuổi nhưng Donnarumma đã nắm chắc vị trí bắt chính ở ĐTQG và có đóng góp trực tiếp đưa tuyển nhà tới vinh quang châu Âu.

Dư luận Anh đang than phiền về 3 cầu thủ đá hỏng 11m của đội tuyển họ, hoặc quyết định xếp 3 cầu thủ đó đá 11m của HLV Gareth Southgate. Nhưng sự thực là dù ai đá cũng khó lòng thắng được Donnarumma trên chấm 11m. Với trận đấu mới đây, Donnarumma đã sở hữu thành tích toàn thắng trong các loạt luân lưu.

Kỷ lục 100% này bao gồm 3 loạt luân lưu ở ĐTQG và 2 loạt “đấu súng” ở cấp CLB. Donnarumma đã giúp AC Milan đánh bại Juventus trong loạt luân lưu ở trận Siêu cúp Italia năm 2016, chiến thắng Mario Mandzukic và Paulo Dybala, trước khi cản phá Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva và Luiz Felipe trong loạt luân lưu gặp Lazio ở lượt về bán kết Coppa Italia năm 2018.

Donnarumma cản phá 2 cú sút của Sancho & Saka trong loạt luân lưu trước tuyển Anh

3 loạt luân lưu tiếp theo của Donnarumma đến trong chỉ hơn 1 năm nay, bắt đầu bằng loạt ‘đấu súng’ rất căng thẳng giữa AC Milan với Rio Ave ở vòng sơ loại Europa League, và anh đã cản cú sút của Aderllan Santos. 2 loạt luân lưu gần nhất chính là tại EURO, anh đánh bại Alvaro Morata của Tây Ban Nha ở bán kết trước khi đẩy ra các cú sút của Jadon Sancho & Bukayo Saka ở chung kết.

Trong sự nghiệp “người nhện” cao 1m96 cũng là một thủ môn bắt penalty cừ khôi. 44 lần đối đầu penalty, anh đã cản phá được 15 cú sút. Anh là 1 trong 5 thủ môn từng cản phá Cristiano Ronaldo trên chấm 11m kể từ khi Ronaldo đến đá bóng tại Italia, và ngoài ra anh từng đánh bại những Ciro Immobile, Federico Chiesa, Andrea Belotti và Domerico Berardi, tất cả đều là những đồng đội của anh trên tuyển Italia.

Jorginho & Emerson trở thành nhà vô địch đôi

Trong một năm rất thành công ở Chelsea & ĐT Italia, tiền vệ Jorginho và hậu vệ biên Emerson đã trở thành hai cầu thủ mới nhất gia nhập nhóm những danh thủ đã đoạt chức vô địch châu Âu cấp CLB và ĐTQG trong cùng năm. Trong nhóm các cầu thủ này còn có Nicolas Anelka & Christian Karembeu (2000), Fernando Torres & Juan Mata (2012) và Cristiano Ronaldo & Pepe (2016).

Nhóm cầu thủ đó đã có 14 người và ngôi sao đầu tiên làm được là cựu QBV Luis “Luisito” Suarez năm 1964. Năm 1988 có tới 5 cầu thủ của ĐT Hà Lan góp mặt trong thành phần vô địch EURO là người của đội hình PSV vô địch Cúp C1 châu Âu, bao gồm Wim Kieft, Gerald Vanenburg, Hans van Breukelen, Berry van Aerle và đương kim HLV trưởng của Barcelona, Ronald Koeman.