Màn trình diễn của Messi trước Colombia ở bán kết Copa America

Vào 7h ngày 11/7, Lionel Messi và ĐT Argentina sẽ bước vào trận chung kết Copa America 2021 với Brazil. Dù Brazil có lợi thế được chơi trên sân nhà Maracana, ĐT Argentina vẫn tràn đầy tự tin nhờ phong độ chói sáng của Messi.

Messi là niềm hy vọng số 1 của Argentina ở chung kết Copa America

Theo thống kê, siêu sao 34 tuổi đã đóng góp 4 bàn, 5 kiến tạo, thành tích ấn tượng hơn bất kì cầu thủ tấn công nào từ đầu giải.

Tuy nhiên Jose Luis Chilavert, thủ thành huyền thoại của bóng đá Paraguay cho rằng bên cạnh sức mạnh của chủ nhà Brazil, Argentina cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn khác. Thậm chí theo Chilavert, không loại trừ khả năng trọng tài sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho "vũ công tango".

"Messi và đồng đội phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với Brazil, Neymar, VAR lẫn trọng tài", trích lời Chilavert trên chương trình phát thanh Radio Continental’s.

Đây không phải lần đầu tiên Copa America và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) bị nghi ngờ về sự trong sạch. Năm 2019, sau khi Argentina thua Brazil 0-2 ở bán kết Copa America cũng được tổ chức tại "xứ sở samba", Messi đã thẳng thừng chỉ trích trọng tài thiên vị đối thủ, thậm chí tuyên bố giải đấu "có mùi":

"Tham nhũng và trọng tài đang cản trở người hâm mộ thưởng thức bóng đá, thậm chí phá hoại môn thể thao này. Brazil là nước chủ nhà, họ đã chi phối CONMEBOL những ngày qua và khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn".

Messi từng chỉ trích Copa America "có mùi"

Trở lại với trận chung kết sắp tới, cựu thủ thành Chilavert khẳng định Brazil vẫn được đánh giá cao hơn và nếu muốn vô địch, ĐT Argentina cần phải thi đấu với phong độ lẫn tinh thần tốt nhất:

"Tôi rất muốn chứng kiến Messi đi bóng qua 3, 4 cầu thủ và ghi 3,4 bàn. Tuy nhiên không thể phủ nhận Brazil được đánh giá cao hơn, vì vậy cậu ấy và đồng đội phải thi đấu với 100% phong độ mới mong chiến thắng".