4 bàn thắng của Kane tại EURO 2020 (Bản quyền VTV):

EURO 2020 đã khép lại vòng bán kết và phía trước chúng ta chỉ còn 1 trận chung kết giữa ĐT Anh và Italia. Bên cạnh đó, cuộc đua Vua phá lưới cũng đang diễn ra kịch tính sau với sự vươn lên mạnh mẽ của Harry Kane.

Kane chỉ còn kém Ronaldo 1 bàn

Tiền đạo của Tottenham đã ghi 1 bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho ĐT Anh trước Đan Mạch. Pha lập công đó đã giúp Kane nâng cao thành tích ghi bàn lên con số 4 trong cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020. Chân sút 27 tuổi đang có số bàn thắng ngang bằng với Lukaku (Bỉ), Forsberg (Thụy Điển) và Benzema (Pháp). Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ kể trên đều đã hết cơ hội nâng cao thành tích do đã bị loại.

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020 với 5 bàn dù Bồ Đào Nha đã dừng bước ở vòng 1/8. Cùng có được 5 pha lập công nhưng Patrik Schick phải xếp sau và anh cũng không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu cá nhân này do CH Séc đã bị loại.

Theo quy định của UEFA, khi hai hoặc nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng thì chỉ số kiến tạo sẽ được tính đến đầu tiên, sau đó đến số phút thi đấu và cuối cùng là số bàn thắng ghi được ở vòng loại. Và ở thống kê này, Ronaldo xếp trên với 1 pha kiến tạo, còn Schick là 0.

Điều đó có nghĩa là với 4 bàn và 0 kiến tạo, Kane buộc phải ghi 1 bàn cùng ít nhất 2 kiến tạo hoặc 2 bàn trở lên vào lưới Italia trong trận chung kết mới có thể đoạt Vua phá lưới EURO năm nay. Trong khi đó, đồng đội của Kane là Sterling đang có 3 bàn và 1 kiến tạo, thậm chí còn đối mặt với nhiệm vụ khó hơn dù vẫn còn cơ hội trên lý thuyết.

Nhìn chung, Ronaldo với 5 bàn và 1 kiến tạo vẫn đang sáng cửa nhất cho danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, siêu sao 36 tuổi vẫn phải chờ cho đến khi trận chung kết EURO năm nay kết thúc.

Bảng xếp hạng đua Vua phá lưới EURO 2020 sau vòng bán kết:

1 - Ronaldo (Bồ Đào Nha): 5 bàn - Đã bị loại

2 - Schick (CH Séc): 5 bàn - Đã bị loại

3 - Benzema (ĐT Pháp): 4 bàn - Đã bị loại

4 - Forsberg (Thụy Điển): 4 bàn - Đã bị loại

5 - Lukaku (ĐT Bỉ): 4 bàn - Đã bị loại

6 - Kane (ĐT Anh): 4 bàn - Còn thi đấu

6 - Shaqiri (Thụy Sĩ): 3 bàn - Đã bị loại

7 - Sterling (ĐT Anh): 3 bàn - Còn thi đấu