Slide ảnh diễn biến trận Man City - Chelsea

Chelsea đến với trận chung kết Champions League với nhiều nỗi lo hơn Man City, song đã thể hiện được bản lĩnh đúng lúc. Họ vươn lên dẫn trước ở những phút cuối hiệp 1 sau pha lập công của “bom tấn” Kai Havertz, sau đó phô diễn khả năng phòng ngự thượng thừa để bảo vệ thành công cách biệt mong manh.

Tuchel ăn mừng chiến tích vô địch Champions League

Chiến quả này giúp Chelsea lần thứ hai lên ngôi ở Champions League trong lịch sử CLB. Nên biết, “The Blues” đã nâng cúp ở 6 trong 7 trận chung kết lớn tại châu Âu trong lịch sử, với 4 trong số đó đến trong kỷ nguyên của tỷ phú Roman Abramovich (Champions League 2020/21 & 2011-12, Europa League 2012/13 & 2018/19).

Bên cạnh đó, họ còn lọt top 3 đội vô địch châu Âu có thành tích phòng ngự tốt nhất lịch sử. Với chỉ 4 bàn thua sau 13 trận ở Champions League mùa này, Chelsea đạt tỉ lệ 0,31 bàn thua/trận, xếp sau Aston Villa (0,22 bàn thua/trận ở mùa 1981/82) và AC Milan (0,17 bàn thua/trận ở mùa 1993/94).

Với Tuchel, đây cũng là danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên của ông, sau khi lỡ hẹn cùng PSG ở mùa giải năm ngoái. Ông trở thành HLV người Đức thứ ba lên ngôi ở 3 mùa Champions League liên tiếp, sau Hansi Flick (Bayern Munich 2019/20) và Jurgen Klopp (Liverpool 2018/19), sánh ngang với thành tích của 3 HLV người Anh Brian Clough, Bob Paisley và Tony Barton ở lần lượt các năm 1980, 1981 và 1982.

Với việc một lần nữa vượt qua Pep Guardiola, Tuchel gia nhập nhóm các HLV từng có 3 lần đánh bại Pep, bên cạnh Klopp và Solskjaer. Tuy nhiên, trong khi Tuchel chỉ cần chưa đến 2 tháng để có 3 chiến thắng trước Pep (17/4/2021, 8/5/2021, 30/5/2021), thì Klopp cần 3 tháng trong năm 2018, còn Solskjaer cần 4 tháng từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020.

Chỉ sau 4 tháng tiếp quản Chelsea từ tay Frank Lampard, Tuchel đã thực sự tạo ra những sự thay đổi toàn diện. “The Blues” khi đó xếp thứ 9 tại Ngoại hạng Anh nhưng rồi về đích trong top 4 dưới bàn tay Tuchel. Chiến lược gia người Đức đưa Chelsea vào chung kết FA Cup dù để thua Leicester sau đó. Và chiến quả ngọt ngào nhất chính là chức vô địch Champions League, danh hiệu sẽ đưa Tuchel vào vũ đài của những HLV xuất sắc nhất đương đại.

Theo nguồn tin từ nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea sẽ mở những cuộc đàm phán về một hợp đồng dài hơi cho Tuchel trong một vài ngày tới. Bên cạnh đó, họ cũng đã kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm với trung vệ Thiago Silva, người đã cùng Tuchel rời PSG trong nước mắt ở mùa năm ngoái, và giờ cùng lên ngôi ở đấu trường Cúp C1.