Video chiến thắng 10-0 của Nhật Bản trước Myanmar:

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đội tuyển Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar và Mông Cổ. Những chiến binh "Samurai xanh" đã thể hiện sức mạnh "hủy diệt" trước các đối thủ còn lại của bảng đấu.

ĐT Nhật Bản ghi 37 bàn sau 6 trận tại vòng loại World Cup 2022

Vừa qua, ĐT Nhật Bản đã thắng Myanmar với tỷ số 10-0, trong đó Minamino, cầu thủ đang thuộc biên chế Liverpool, tỏa sáng với cú đúp. Ở lượt trận trước đó, đội tuyển xứ Hoa anh đào cũng đã đè bẹp Mông Cổ tới 14 bàn không gỡ.

Chiến thắng này giúp ĐT Nhật Bản duy trì ngôi đầu bảng F với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận toàn thắng, ghi tới 37 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào. Những chiến binh "Samurai xanh" hiện đang bỏ xa đội xếp thứ 2 là Tajikistan tới 8 điểm trong khi bảng đấu này chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc.

Như vậy, ĐT Nhật Bản trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồng thời, Minamino và các đồng đội cũng giành luôn vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

Chứng kiến phong độ "hủy diệt" của ĐT Nhật Bản, chúng ta không khỏi lo lắng cho ĐT Việt Nam. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận. Những ngôi sao vàng đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Nếu đi tiếp, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự. Ngoài ĐT Nhật Bản, đoàn quân của HLV Park Hang Seo còn có thể sẽ phải đối mặt với các đội tuyển rất mạnh khác như Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan… Nên nhớ rằng khu vực châu Á sẽ chỉ có 4,5 suất tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Theo BXH FIFA vừa mới công bố hôm 27/5, ĐT Việt Nam hiện đang đứng thứ 13 ở khu vực châu Á. Dựa trên thứ hạng hiện tại, Công Phượng và các đồng đội rõ ràng vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thực hiện hóa giấc mơ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ở diễn biến khác, ĐT Việt Nam đang nỗ lực tập luyện tại UAE trước khi bước vào ba trận đấu còn lại tại bảng G. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia (11/6) và cuối cùng là chủ nhà UAE (15/6).