Premier League 2020/21 đã hạ màn với chức vô địch của Man City và đoạn kết đáng nhớ của cuộc đua top 4. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải này qua loạt bài của chúng tôi!

Video 5 bàn thắng của Man City vào lưới Everton ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa này (Bản quyền clip thuộc K+):

Man City 3 lần vô địch trong 4 năm: Vẫn “mơ chưa được” kỷ lục của MU

Khác với mùa giải 2017/18 đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh với kỷ lục giành 100 điểm khi hạ màn, Man City mùa này vẫn đăng quang sớm nhưng họ đã trải qua nhiều “sóng gió” giai đoạn đầu mùa. Phải đến gần giữa mùa giải 2020/21, hay nói đúng hơn là từ khi Pep Guardiola chuyển sang sử dụng sơ đồ dùng “tiền đạo ảo”, đội chủ sân Etihad mới “lột xác” vô cùng mạnh mẽ.

Man City vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 3 trong 4 năm gần nhất

Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng, Man City mùa này lên ngôi vương Premier League cũng một có nguyên nhân không nhỏ từ việc những đối thủ lớn của họ, đặc biệt là Liverpool, MU hay Chelsea đều ít nhiều có sự sa sút dẫn đến việc họ sớm “hụt hơi” trong cuộc đua vô địch.

Man City của Pep Guardiola trên thực tế đã đăng quang ngôi cao nhất của giải Ngoại hạng Anh ở 3 trong 4 mùa giải gần nhất (2017/18, 2018/19 và 2020/21). Mùa giải 2019/20, họ giành ngôi á quân khi xếp sau Liverpool.

Trên thực tế, Man City vẫn chưa thể san bằng kỷ lục 3 năm liên tiếp vô địch trong kỷ nguyên giải Vô địch quốc gia chuyển thành giải Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay) như đại kình địch hàng xóm MU.

Thậm chí, “Quỷ đỏ” còn làm được điều này đến 2 lần trong thời cực thịnh của họ dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Giai đoạn đầu là 3 mùa 1998/99, 1999/2000, 2000/01. Giai đoạn 2 là 3 mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09.

MU của Sir Alex Ferguson từng có đến 2 lần vô địch 3 mùa giải liên tiếp ở Premier League

Như vậy, để trở thành đội thứ 2 trong lịch sử giành 3 chức vô địch liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh như MU, Man City sẽ phải bảo vệ thành công ngôi vương của mình vào các mùa 2021/22 và 2022/2. Đây là một trọng trách rất nặng nề và không dễ hoàn thành với thầy trò Pep Guardiola.

Đế chế của Pep Guardiola thành công nhưng có trường tồn?

Pep Guardiola giờ đã có tổng cộng đến 9 lần đoạt chức vô địch quốc gia ở cả La Liga, Bundesliga và giải Ngoại hạng Anh (mỗi giải 3 lần) trên cương vị HLV trưởng của Barcelona, Bayern Munich và Man City.

Không ai có thể phủ nhận tài cầm quân của chiến lược gia sinh ra tại Saintpedor (Tây Ban Nha) này. Đặc biệt, mùa này, Pep có công rất lớn trong việc “cách tân” đội hình và lối chơi của Man City khi đem về sân Etihad trung vệ “đá tảng” Ruben Dias, xây dựng thành công sơ đồ “số 9 ảo”, giúp những tiền vệ như De Bruyne, Gundogan hay Mahrez thăng hoa hay đưa tài năng trẻ Phil Foden “ra ánh sáng”.

Nhưng việc bị Liverpool “ngắt mạch” vô địch Premier League ở mùa giải 2019/20 là minh chứng cho việc Man City không dễ đoạt “hat-trick” nâng cúp như MU trong quá khứ.

Man City vẫn đang có tuyến giữa và hàng thủ chơi rất tốt. Họ cũng chuẩn bị đại chiến Chelsea ở chung kết Champions League để hiện thực hóa giấc mơ “ăn 3” danh hiệu mùa này.

Man City của Pep Guardiola vẫn chưa phải là cỗ máy bách chiến bách thắng không có điểm yếu

Tuy nhiên, nỗi lo vẫn đang hiện hữu trong tâm trí Pep và ban huấn luyện “The Citizens”. Họ vừa chia tay siêu sao Sergio Aguero. Trong tay Pep giờ chỉ còn Gabriel Jesus là tiền đạo đích thực. Phong độ của Raheem Sterling giai đoạn cuối mùa vừa qua là không tốt.

Man City vẫn cần bạo chi để đem về sân Etihad mùa này một tiền đạo đẳng cấp thế giới để thay thế Aguero. Họ cũng cần bổ sung một hậu vệ phải chất lượng hơn để cạnh tranh hoặc thay thế vị trí của Kyle Walker và Joao Cancelo.

Giải Ngoại hạng Anh vẫn nổi tiếng là đấu trường khốc liệt và hoàn toàn không dễ đoán định khi khi một nhà vô địch hoàn toàn có thể đánh mất mình và sớm phải rời bỏ ngai vàng ở mùa giải ngay sau khi họ đăng quang như trường hợp của Chelsea mùa 2018/19, Man City mùa 2019/20 hay chính Liverpool mùa này.

Để tránh rơi vào những “vết xe đổ” ấy, Pep Guardiola và các học trò cần phải vừa duy trì phong độ ổn định lại vừa phải linh hoạt trong lối chơi thay vì dựa dẫm vào sơ đồ chuộng “tiền đạo ảo” (vốn sẽ đến lúc bị đối phương bắt bài) cũng như luôn phải duy trì khát khao chinh phục thay vì “ngủ quên trên chiến thắng”.

Dẫu sao, đó vẫn là chuyện của tương lai. Giờ vẫn là thời điểm Pep Guardiola và Man City tận hưởng niềm vinh quang của “ông vua” số 1 của bóng đá xứ sở sương mù trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây nói chung và hiện tại nói riêng.

Các danh hiệu cá nhân Man City thâu tóm khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này:

- Găng tay vàng: Thủ thành Ederson Moraes (19 trận giữ sạch lưới)

- HLV xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh do Hiệp hội Huấn luyện viên chuyên nghiệp Anh (LMA) bầu chọn: HLV Pep Guardiola

- Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các nhà báo Anh (FWA) bầu chọn: Trung vệ Ruben Dias

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo Tranh cãi Chelsea, Liverpool có xứng đáng lọt top 4 NHA, vào 13h, 27/5!