Video Pep Guardiola và Man City nhận cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay (Bản quyền clip thuộc K+):

Sau khi chính thức cùng Man City nâng cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2020/21 hôm 23/5 vừa qua, niềm vui đặc biệt lại đến với HLV Pep Guardiola khi ông được Hiệp hội Huấn luyện viên chuyên nghiệp Anh (LMA) vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm 2021 của bóng đá Anh.

Pep Guardiola nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất nước Anh lần thứ 2 trong sự nghiệp

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã vượt qua 5 ứng cử viên khác gồm Marcelo Bielsa (Leeds United), Daniel Farke (Norwich City), Emma Hayes (đội nữ Chelsea), David Moyes (West Ham) và Brendan Rodgers (Leicester City). 

Phát biểu sau khi nhận giải, Pep không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi rất vui khi có lần thứ 2 được nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, thành công chỉ đến khi một huấn luyện viên được làm việc với một đội ngũ hàng đầu”. 

“Các cầu thủ của tôi thực sự rất tuyệt vời. Tinh thần cống hiến và sự chuyên nghiệp của họ chưa bao giờ thay đổi, ngay cả ở mùa giải được xem là khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải trải qua. Bên cạnh đó, các nhân viên của tôi cũng xứng đáng được nhận lời khen ngợi”.

“Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một đội ngũ luôn cống hiến hết mình vì đội bóng. Họ luôn nỗ lực để có thể giúp Man City vươn lên trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ giải thưởng này với tất cả mọi người”, Pep cho hay. 

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 Pep Guardiola được trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm của LMA sau lần đầu tiên vào mùa giải 2017/18. Khi đó, Man City của ông đã chơi bùng nổ để đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và lập kỷ lục giành 100 điểm khi hạ màn mùa giải đó.

Man City và Pep đang giành toàn bộ tâm trí hướng đến mục tiêu chinh phục cú ăn ba danh hiệu mùa này khi họ chuẩn bị đấu Chelsea ở trận chung kết Champions League trên sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) lúc 2h rạng sáng 30/5 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chỉ định trọng tài Antonio Mateu Lahoz (người Tây Ban Nha) sẽ bắt chính trận đấu quan trọng này.

“Ông vua áo đen” này từng bị chính Pep Guardiola chỉ trích có những quyết định gây bất lợi cho Man City khi đấu Liverpool ở tứ kết lượt về Champions League năm 2018 khi “The Citizens” thua 1-2 tại Etihad và thất bại 2-4 sau hai lượt trận.

Nói về việc sắp tái ngộ trọng tài đồng hương Lahoz, người mà mình từng có hiềm khích, Pep nói: “Tôi đã không nói chuyện với ông ấy kể từ đó đến nay. Tôi không hề lo lắng về việc ông ấy sẽ làm trọng tài chính ở trận đấu vào tối thứ Bảy (giờ địa phương). Tôi không để tâm đến điều đó. Tôi chỉ tin tưởng vào chiến thắng của đội mình”.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel (Chelsea) khẳng định ông không muốn nhắc lại bi kịch mình và PSG thua đau Bayern Munich 0-1 ở trận chung kết Champions League năm ngoái.

Thomas Tuchel không muốn Chelsea bị phân tâm khi ông và PSG từng thua ở chung kết Champions League năm ngoái

Chiến lược gia người Đức tin tưởng mình và Chelsea sẽ có thắng lợi thứ 3 mùa này trước Man City khi họ từng 2 lần gần nhất vượt qua đoàn quân của Pep ở giải Ngoại hạng Anh và FA Cup năm nay.

Tuchel nói: “Man City là đội bóng rất chuẩn mực. Một lần nữa họ lại là những nhà vô địch. Họ có thể trở thành đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, thậm chí xuất sắc nhất thế giới. Nhưng chúng tôi là những con người sẵn sàng gây ra thử thách cho họ.

Điều tốt là chúng tôi đã từng làm được điều đó. Chúng tôi đã thu hẹp được khoảng cách với họ ở 2 trận gần nhất đối đầu nhau. Kinh nghiệm sẽ giúp ích cho chúng tôi. Nó không mang lại cho chúng tôi lợi thế nhưng giúp chúng tôi bước vào trận đấu sắp tới với sự tự tin và nhận thức được những gì cần thiết để có cơ hội đánh bại họ”.