Tình huống Maguire chấn thương:

Lịch thi đấu dày đặc thực sự đã làm khổ MU. Lần đầu tiên không chỉ trong mùa giải 2020/21 mà còn là từ ngày đến MU mùa hè 2019, trung vệ Harry Maguire không thể thi đấu cho MU ở Ngoại hạng Anh. Ngay lập tức “Quỷ đỏ” thất bại 1-2 trước Leicester, kết thúc hy vọng lật đổ Man City, trước khi thủng lưới 4 bàn trong trận thua Liverpool mới đây.

Maguire chống nạng, khó lòng kịp đá chung kết Europa League với Villarreal

Bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng đã chơi 52 trận mùa này trên tất cả các đấu trường, trong đó có 34 trận tại giải Ngoại hạng Anh. Phải đến khi dính chấn thương ở trận gặp Aston Villa, Maguire mới có lần đầu tiên thay người trong khuôn khổ giải đấu. 18 trận ở các đấu trường khác, Maguire cũng chỉ có 1 lần vào sân từ ghế dự bị, còn lại đều đá trọn vẹn 90 phút.

Nếu không có Maguire ở trận chung kết Europa League với Villarreal quả thực là một sự thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng với MU. Cứ nhìn vào các nhân tố dự bị của MU chơi tệ ra sao trước Leicester và Liverpool, các fan “Quỷ đỏ” lại thêm phần lo lắng.

Villarreal là một đối thủ nguy hiểm, họ không chỉ đá văng Arsenal ở bán kết Europa League mà còn hòa cả 2 đội bóng đang đua vô địch La Liga là Atletico và Real Madrid. Hàng công Villarreal đang có phong độ cao, trong 17 trận gần nhất họ chỉ đúng 1 trận không ghi bàn là trận hòa 0-0 trước Arsenal ở bán kết lượt về. Riêng Gerard Moreno đã ghi tới 22 bàn cho "Tàu ngầm Vàng" tại La Liga.

HLV Ole Gunnar Solskjaer bắt buộc phải lên phương án chuẩn bị cho một cuộc sống không Harry Maguire, và qua những gì hàng thủ MU thể hiện ở trận thua Liverpool thì viễn cảnh không thực sự sáng sủa cho lắm. 

Lindelof và Bailly sẽ sát cánh với nhau ở chung kết Europa League?

Về cơ bản, HLV Solskjaer không có giải pháp nào khác ngoài Eric Bailly. Khó lòng để nhà cầm quân người Na Uy lựa chọn Axel Tuanzebe, người đã chuyền hỏng rất nhiều ở trận thua Leicester City, trong khi Nemanja Matic đá trung vệ sẽ là một giải pháp khá táo bạo. 

Tuy nhiên, để một cặp trung vệ chơi ăn ý với nhau thì không phải cứ có tố chất tốt là đủ. Trên hết, họ cần có một sự ăn ý nhất định, tức phải thi đấu cùng nhau. Cách dùng người của Solskjaer khiến MU không bao giờ có được điều này, khi Maguire chấn thương. Và giờ đây, các fan “Quỷ đỏ” chỉ biết cầu nguyện để Maguire có thể thắng được thời gian, qua đó lành lặn góp mặt trong trận đấu lớn nhất của họ sau nhiều năm.