Tình huống Maguire chấn thương:

MU đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 35 Ngoại hạng Anh trong thế bị dẫn bàn, qua đó củng cố ngôi nhì bảng với 6 điểm nhiều hơn đội xếp sau Chelsea. Tuy nhiên cái giá mà "Quỷ đỏ" phải trả cho trận thắng này không hề rẻ. 

Maguire nguy cơ ngồi ngoài vài tuần

Phút 78, trung vệ Harry Maguire tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Anwar El Ghazi bên phía Aston Villa (ngã đè vào chân của Maguire). Theo tiết lộ từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, thủ quân MU dính chấn thương mắt cá chân:

"Dường như Maguire bị trẹo mắt cá chân sau pha va chạm với cầu thủ Aston Villa. Thể lực của cậu ấy rất tốt, gần như chưa bỏ lỡ một phút nào nhưng hôm nay lại dính chấn thương. Tình huống bất khả kháng buộc cậu ấy phải rời sân".

Thậm chí, Solskjaer tiết lộ Maguire có thể ngồi ngoài vài tuần vì chấn thương, đồng nghĩa MU sẽ mất trung vệ 28 tuổi ở 2 trận đại chiến với Leicester City (12/5) và Liverpool (14/5). Thậm chí, khả năng Maguire kịp thời bình phục để góp mặt trong phần còn lại của mùa giải 2020/21, bao gồm cả trận chung kết Europa League gặp Villarreal vào ngày 27/5 còn bỏ ngỏ.

'Tôi không biết thực hư thế nào. Có thể Maguire sẽ ra sân vào ngày thứ 5, nhưng cũng có thể ngồi ngoài vài tuần. Tôi không phải bác sĩ và chỉ biết chờ đợi kết quả kiểm tra y tế vào ngày mai. MU vẫn còn trận chung kết Europa League trước mắt, vì vậy hy vọng tình trạng của Maguire không quá tệ", trích lời Solskjaer.

Từ khi chuyển tới MU vào mùa hè 2019 tới trước cuộc chạm trán Villa, Maguire đã "cày" trọn vẹn 72 trận ở Ngoại hạng Anh, trở thành một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất làng bóng đá thế giới quãng thời gian này.