Hai sai lầm tai hại của Alisson trong trận gặp Man City (Nguồn: K+)

Liverpool vừa để thua với tỉ số 1-4 trước Man City ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Trong đó, thủ thành Alisson đã mắc liên tiếp 2 sai lầm nghiêm trọng khiến đội chủ sân Anfield phải “ôm hận” chỉ trong khoảng thời gian nửa cuối của hiệp hai.

Alisson mắc 2 sai lầm tai hại khiến Liverpool thua trận

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận 2 sai lầm của Alisson làm thay đổi trận đấu hoàn toàn nhưng cũng bảo vệ cậu học trò: “Chúng tôi mắc 2 sai lầm tai hại. Ai cũng biết điều đó. Tỉ số 3-1 là quá khó để gỡ và bàn thắng thứ tư tới như một sự tất yếu.

Công bằng mà nói các cầu thủ của tôi đã chơi tốt. Nếu cứ chơi thế này trong mọi trận đấu, chúng tôi sẽ không bị Man City bỏ lại phía sau tới 13 điểm. Nhưng sai lầm tới và tôi không phủ nhận nó. Trong bàn thua thứ hai, cậu ấy chuyền sai địa chỉ. Tôi cũng không rõ nguyên nhân, có thể là do cậu ấy bị cóng chân.

Điều đó nghe thật buồn cười nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Trời lạnh và Alisson có thể đứng quá lâu nên... lạnh. Cậu ấy đã cứu chúng tôi nhiều lần trong nhiều trận. Hôm nay, Alisson mắc hai sai lầm. Như vậy là đủ rồi”.

Lời bào chữa của HLV Jurgen Klopp khiến cho huyền thoại của MU và cũng là bình luận viên bóng đá, Roy Keane cảm thấy “tức cười”. “Tôi nghe ông ấy nói rằng Alisson mắc sai lầm vì bị cóng chân do lạnh? Đó là một lý do mới đấy, nghe thực sự tức cười. Tôi biết ông ta đang cố biện minh nhưng không thể đưa hết lý do này tới lý do khác được.

Huyền thoại MU, Roy Keane chỉ trích cả thầy lẫn trò Liverpool trong trận đấu này

Ông ta cần đối diện với nó. Ông ấy cần nhớ rằng ông ta đang dẫn dắt Liverpool. Nếu tiếp tục tình trạng này, Liverpool cần thêm 30 năm mới có thể ăn mừng chức vô địch lần nữa”.

Để làm rõ quan điểm của mình, Roy Keane nói thêm: “Liverpool giành chức vô địch năm ngoái. Tôi cũng từng làm được điều đó và ý nghĩ trong đầu của tôi ở mùa giải tiếp theo luôn là bảo vệ chức vô địch. Tôi chưa thấy cầu thủ nào của Liverpool thể hiện ý chí đó trong mùa giải này. Dường như, họ chỉ đặt mục tiêu Top 4.

Khi bạn là một đội bóng lớn, bạn phải chuẩn bị cho mọi điều. Đơn giản nhìn sang Man City, Pep Guardiola vắng 2 cầu thủ tốt nhất của mình trong khi Liverpool vẫn có hàng công mạnh nhất, thủ môn tốt nhất và tiền vệ đẳng cấp thế giới. Ông ta (Jurgen Klopp) không thể biện minh mãi như thế được”.