Lê Nguyên Thảo An – Tiên phong xu hướng trong ngành ăn uống tại Huế

Là một nữ CEO trẻ, xinh đẹp và tài năng trong ngành hàng ăn uống tại TP. Huế, CEO Lê Nguyên Thảo An quan điểm: kinh doanh là phải tiên phong và dẫn đầu xu hướng.

CEO Lê Nguyên Thảo An

CEO Lê Nguyên Thảo An

CEO Lê Nguyên Thảo An sinh ra và lớn lên tại Huế. Mặc dù sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng, Lê Nguyên Thảo An đã tự tập bán hàng online ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, chị được nhận ngay vào làm ở một công ty vàng bạc đá quý. “Giờ hành chính mình phải làm việc ở cửa hàng của công ty, hết giờ làm lại một mình đi ship hàng, tối về nhà lại tiếp tục loay hoay tìm hàng hoá. Có khi ngày chỉ ngủ được 1, 2 tiếng nhưng chả than mệt bao giờ. Vào công ty làm được vài tháng mới cảm thấy môi trường chưa đủ năng động với bản thân, mình đánh liều đi buôn hàng ở tận Thái Lan rồi sau này là Malay, Singapore, Hàn Quốc…”_CEO Lê Nguyên Thảo An kể lại những ngày đầu khởi nghiệp.

CEO Lê Nguyên Thảo An quan điểm: kinh doanh là phải tiên phong  xu hướng.

CEO Lê Nguyên Thảo An quan điểm: kinh doanh là phải tiên phong  xu hướng.

Mặc dù kinh doanh quần áo online là một hình thức không hề mới lạ, thế nhưng, ở thời điểm đó, CEO Lê Nguyên Thảo An đã mạnh dạn chọn hình thức mang tính rủi ro hơn chính là nhập hàng trực tiếp từ nước ngoài, như Thái, Trung, Singapore. Theo chị, để tạo sự khác biệt so với các shop thời trang khác thì sản phẩm của mình phải mới lạ cả về thiết kế, chất lượng lẫn giá thành. Do đó, chị cho rằng, con đường rủi ro nhất nhưng cũng là con đường tốt nhất giúp chị tăng lợi thế cạnh tranh chính là nguồn hàng nhập khẩu. Để bảo đảm về chất lượng, những ngày đầu, CEO Lê Nguyên Thảo An đã liều lĩnh một mình sang tận nơi để thương thảo trực tiếp với nơi sản xuất.

“Tôi muốn những sản phẩm mình bán phải đạt 100% về chất lượng. Với tôi, sản phẩm mình kinh doanh không chỉ là công cụ giúp tôi kiếm lợi nhuận, mà hơn hết nó còn là đại diện cho con người tôi. Không một doanh nhân vĩ đại nào lại kiếm tiền trên những sản phẩm tồi. Đó là lý do vì sao, tôi liều lĩnh chọn hướng đi khác biệt, và tự mình kiểm tra mọi công đoạn.”_CEO Lê Nguyên Thảo An chia sẻ.

Không một doanh nhân vĩ đại nào lại kiếm tiền trên những sản phẩm tồi - CEO Lê Nguyên Thảo An

Không một doanh nhân vĩ đại nào lại kiếm tiền trên những sản phẩm tồi - CEO Lê Nguyên Thảo An

Quyết định nghỉ làm tại Công ty, và tập trung 100% sức lực vào việc kinh doanh. Sau một thời gian ngắn, nhờ vào năng lực cá nhân cùng một đầu óc kinh doanh tinh nhạy, CEO Lê Nguyên Thảo An đã đạt được mức thu nhập tốt, với doanh thu mang về mỗi tháng ổn định.

Mặc dù vậy, sau khi kết hôn, CEO Lê Nguyên Thảo An quyết định chuyển hướng thử sức mình sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Chị cũng chính là người tiên phong mang thương hiệu Queen Crab – một hệ thống nhà hàng hải sản nổi tiếng Việt Nam về tại TP. Huế, và đã đạt được sự yêu thích từ thực khách một cách nhanh chóng. Thừa thắng xông lên, CEO Lê Nguyên Thảo An quyết định mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mô hình karaoke kết hợp với phong cách sang trọng, xa xỉ đã nhanh chóng trở thành tụ điểm vui chơi bậc nhất của giới trẻ tại Huế.

CEO Lê Nguyên Thảo An - nữ doanh nhân xinh đẹp và có tư duy kinh doanh sắc xảo

CEO Lê Nguyên Thảo An - nữ doanh nhân xinh đẹp và có tư duy kinh doanh sắc xảo

Khi đại dịch Covid19 ập đến vào năm 2020, với tầm nhìn dài hạn, CEO Lê Nguyên Thảo An đã ngay lập tức thay đổi mô hình kinh doanh nhà hàng hải sản từ hình thức nhượng quyền sang thương hiệu của chính bản thân mình – thương hiệu King Crab và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Điều này quả thực là một “nước đi” sáng suốt và kịp thời để tối ưu chi phí, đảm bảo duy trì hoạt động nhà hàng vượt qua sự khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh mang đến.

CEO Lê Nguyên Thảo An chính là một trong những minh chứng của thế hệ phụ nữ mới Việt Nam

CEO Lê Nguyên Thảo An chính là một trong những minh chứng của thế hệ phụ nữ mới Việt Nam

Là một người phụ nữ xinh đẹp và có một tư duy kinh doanh sắc xảo, CEO Lê Nguyên Thảo An chính là một trong những minh chứng của thế hệ phụ nữ mới Việt Nam, “dám nghĩ – dám làm – tiên phong và dẫn đầu” dựa vào thực lực và tài năng của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN