Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình

Với show diễn “Những cánh bướm cuối Thu”, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thể hiện sự đuối sức về ý tưởng thiết kế.

So với hai show diễn The Muse (tháng 12/2012)Le Jardin (tháng 5/2013), chương trình Những cánh bướm cuối Thu vừa diễn ra của NTK Đỗ Mạnh Cường đã để lộ dấu hiệu thụt lùi; từ ý tưởng tổ chức đến các mẫu thiết kế được giới thiệu trong chương trình đều bộc lộ sự đuối sức của anh.

Sân khấu loãng

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 1

Sân khấu hoành tráng và rộng lớn nhưng lại khiến không gian biểu diễn bị loãng

Sân khấu hình tròn với đường kính 50 mét và chiều dài 100 mét mang đến sự mới lạ trong việc xây dựng đường catwalk tại Việt Nam. Tuy nhiên vì sân khấu quá lớn đã khiến không gian của đêm diễn bị khá loãng, giới mộ điệu khó cảm nhận được một cách trọn vẹn về đường nét của trang phục.

Những cánh bướm được trang trí tại trung tâm sân khấu tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong phút mở màn, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng đèn màu đã giúp sân khấu trở nên lung linh và kích thích sự theo dõi của khán giả. Tuy nhiên suốt khoảng thời gian hơn 1 tiếng, sân khấu dường như không biến chuyển và mang đến cảm giác nhàm chán với việc dàn người mẫu luân phiên di chuyển quanh khối cánh bướm đồ sộ.

Việc bố trí sân khấu thiếu điểm nhấn cũng khiến phần xuất hiện của các gương mặt ở vị trí first face và vedette không được huy hoàng như các show diễn trước.

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 2 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 3

Các mẫu trang phục của mùa mới mang đậm nét  về cách dựng phom dáng của mùa cũ (Trái: show Những cánh bướm cuối Thu, phải: show Le Jardin)

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 4

Huyền Trang với mẫu váy suông dài được in hoạt tiết cánh bướm cách điệu

Âm thanh rè

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 5

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 6 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 7

Trang phục Thu Đông 2013 của Đỗ Mạnh Cường không mới lạ so với BST cùng mùa anh đã giới thiệu vào năm 2011 tại Elle Show

Những khán giả đã từng theo dõi chương trình The Muse của NTK Đỗ Mạnh Cường đều ấn tượng mạnh mẽ với phần âm nhạc biểu diễn sống trong chương trình. Dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí dàn nhạc giao hưởng cùng nhạc cụ điện tử đã góp phần tạo nên thành công cho The Muse.

Nhưng ở Những cánh bướm cuối Thu, phần âm nhạc không mấy “lọt tai”, các bản nhạc dance dành cho sân khấu thời trang được ghép với nhau một cách rời rạc, ở những đoạn cao trào với tiết tấu trống đập mạnh nhiều khán giả cảm nhận rõ âm thanh rè thiếu chuyên nghiệp. Chương trình mất đi tính liền mạch và chuyển động xuyên suốt bởi việc để sân khấu “chết” và những giây tĩnh lặng do chuyển nhạc không “ngọt”.

Người mẫu thiếu đồng bộ

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 8 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 9

Nhiều khán giả cho rằng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã sử dụng trang phục của The Muse cho đêm biểu diễn tối qua (Vương Anh (trái) và Ngọc Tình (phải) mặc chung mẫu áo xuyên thấu ở hai show diễn cách nhau gần 1 năm trời)

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 10

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 11 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 12

Mẫu áo khoác thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2013 không khác gì mấy với áo khoác cho nam tại show The Muse (Hữu Long (trái) tại show Những cánh bướm cuối Thu và một người mẫu trẻ (phải) tại show The Muse)

Góp mặt trong chương trình Những cánh bướm cuối Thu là những gương quen thuộc của làng mẫu chuyên nghiệp như: Hoàng Yến, Hồng Quế, Trang Trần, Lâm Thu Hằng, Phùng Ngọc Yến, Hoàng Thùy, Lê Thúy, Huyền Trang… và các gương mặt trẻ được phát hiện từ các cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, Vietnam’s Next Top Model.

Trong đó, dàn người mẫu sáng giá luôn biết phát huy thế mạnh trên sàn diễn, tuy nhiên những gương mặt trẻ tỏ ra đuối sức khi catwalk trên đường băng dài 100 mét. Việc thiếu vắng bàn tay chỉ đạo của cựu người mẫu Xuân Lan đã dẫn đến sự thiếu tính đồng bộ trong dàn người mẫu. Trong đêm diễn nhiều quý cô tự nhiên thả dáng, đi nhầm tuyến… mang đến sự chuệch choạc đáng tiếc.

Trang phục thiếu sáng tạo

Trang phục là điểm mấu chốt và yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công cho mỗi show diễn thời trang. Ở bộ sưu tập thời trang Thu Đông 2013, họa tiết cánh bướm được in trên chất liệu vải được xem là điểm ấn tượng duy nhất, còn lại phom dáng của các mẫu trang phục đều được xây dựng theo phong cách đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường.

Nhiều khán giả tinh ý không khó khăn nhận diện những kiểu dáng váy xòe cổ điển, áo khoác lông nhân tạo, quần ống suông, váy oversize… đã được NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu quá nhiều ở các mùa trước, chúng chỉ được “làm mới” bằng họa tiết cánh bướm hay gam màu mới. Điều này cho thấy có thể nói về khâu dựng phom dáng Đỗ Mạnh Cường gần như thiếu sự sáng tạo.

Họa tiết cánh bướm cách điệu được in trên vải được xem là sự tìm tòi mới của Đỗ Mạnh Cường, tuy nhiên trong dòng chảy của thời trang thế giới và thị trường thời trang trong nước, đây lại không phải là xu hướng quá mới lạ.

 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 13 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 14

Các mẫu váy suông của chương trình Le Jardin được làm mới bằng cách sử dụng họa tiết mới, còn phom dáng được giữ y nguyên (Hồng Quế với váy suông hồng in hoa và Thiên Trang với váy suông in cánh bướm)

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 15

Lê Thúy xuất hiện trong vai trò vedette với bộ váy ấn tượng nhất...

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 16

...tuy nhiên mẫu trang phục của vedette lại có phom dáng gần giống bộ váy dạ hội mang thương hiệu quốc tế mà diễn viên điện ảnh Trương Tử Di đã sử dụng

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 17 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 18

Vest cho nam giới được làm mới với sắc màu và họa tiết mới. (Ảnh trái: show Le Jardin, ảnh phải: show Những cánh bướm cuối Thu)

Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 19 Đỗ Mạnh Cường chưa vượt qua được chính mình - 20

Những mẫu váy xòe theo phom dáng váy cổ điển ở mùa thời trang Xuân Hè 2013 được biến tấu đôi chút để giới thiệu trong show Thu Đông 2013 (Lan Khuê với váy xòe trong show Xuân Hè và Ngọc Thúy với váy xòe trong show Thu Đông)

Dù vậy, show diễn Những cánh bướm cuối Thu của NTK Đỗ Mạnh Cường vẫn được nhiều khán giả hâm mộ và người trong nghề đánh giá cao. Theo cảm nhận của phần đông khán giả, chương trình thể hiện được tính chất quy mô và hoành tráng của một show diễn đẳng cấp, đặc biệt nhà thiết kế đã mạnh dạn thể hiện ý tưởng táo bạo và mang đến sự mới mẻ trong việc tổ chức fashion show tại Việt Nam.

Tuy nhiên so với những gì đã từng thực hiện, NTK Đỗ Mạnh Cường dường như đã chưa vượt qua được dấu ấn thành công từng tạo dựng. Với show diễn Những cánh bướm cuối Thu anh đã để lộ dấu hiệu đuối sức và cạn ý tưởng sáng tạo trong mảng thiết kế và tổ chức biểu diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Lam ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang Việt HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN