Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi”

Sự kiện: Huyền My

Đó là khẳng định của Á Hậu 1, Hoa hậu Việt Nam 2014, bởi cô từng nghĩ bản thân không cần tới vẻ đẹp hoàn mỹ nhờ công nghệ.

Trở thành một trong 3 người cuối cùng tại cuộc thi danh giá dành cho những người đẹp Việt, cuộc sống của Á hậu Huyền My – Hoa hậu Việt Nam 2014 đã có nhiều thay đổi khi trở thành cái tên được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Nổi bật với nước da trắng và nụ cười duyên, cùng việc thường xuyên chăm chút cho nhan sắc của mình đã giúp cho người đẹp này ngày càng trở nên quyến rũ, mặn mà trong con mắt của người hâm mộ.

Nói về vẻ đẹp vừa thanh tú lại rất hiện đại, Huyền My, bạn thấy mình có điểm gì nổi bật và thu hút nhất?

Điểm nhấn nổi bật trên gương mặt mà My tự tin nhất có lẽ là… không có gì cả (cười). Nhưng theo My thì một gương mặt đẹp là tổng hòa của nhiều yếu tố như đôi mắt, mũi, cằm, nước da… My lại đánh giá cao vị trí của chiếc mũi “mũi thanh tao, tài lộc dồi dào” chiếc mũi nằm ở phần cao nhất của trung tâm và gây ấn tượng đầu tiên cho người đối diện, nó cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến vẻ đẹp, thần thái, biểu cảm của mình trong mắt người đối diện.

Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi” - 1

 Hậu Huyền My sở hữu vẻ đẹp thanh tú, hiện đại

Có nhiều nghi vấn là Huyền My đã thẩm mỹ để có một chiếc mũi đẹp, và gương mặt “hợp mốt”. Bạn có chia sẻ gì về vấn đề này?

Mặc dù là một người khá cởi mở về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bản thân My lại rất sợ đau. Việc nâng mũi chắc là đau lắm, nếu phải chịu đựng dao kéo và đau đớn để mình đẹp hơn, My nghĩ  mình không thể tùy tiện được.

Tuy nhiên, có nên nặng nề việc chỉnh sửa sắc đẹp không khi sự can thiệp dao kéo ở mức “nhẹ nhàng” chứ không làm thay đổi nhan sắc theo kiểu “một trời một vực”? Vì kể cả việc sửa mũi hay nâng ngực thì khi không phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta vẫn có thể nâng cao ngực hay làm cho sống mũi cao bằng phụ trang hoặc trang điểm cơ mà.

Đối với phụ nữ làm đẹp chưa bao giờ là đủ cả, làm đẹp giúp cho phụ nữ chúng ta tự tin hơn và trở nên  thành công hơn. Đẹp hơn sau thẩm mỹ là điều có thể khẳng định tuy nhiên nên chọn các địa chỉ làm đẹp uy tín và đảm bảo an toàn. 

Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi” - 2

Á Hậu Nguyễn Trần Huyền My được bác sỹ Lê Viết Hải – Giám đốc Viện thẩm mỹ Y Khoa Dr.Hải Lê tư vấn về dịch vụ làm đẹp.

Quan điểm của người Việt Nam về phẫu thuật thẩm mỹ trong các cuộc thi nhan sắc còn khá khắt khe. Huyền My có suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

Hiện ở nước ta thì quan niệm về thẩm mỹ nói chung trong đó có phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cởi mở. Đồng ý rằng việc chỉnh sửa nhan sắc đối với các cuộc thi người đẹp là không dễ chấp nhận với quan niệm truyền thống ở nước ta, nhưng cũng cần nhìn nhận các cuộc thi sắc đẹp hạng nhất như Hoa hậu Hoàn Vũ cũng cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ tham dự đó thôi.

Một trong những yêu cầu của các cuộc thi người đẹp đó là nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.  Việc luật định như trên rõ ràng làm khó cho các công ty tuyển chọn người đẹp giới thiệu đi thi quốc tế và gây thiệt thòi cho thí sinh VN trong mối tương quan với các nước khác. Trong xu thế hòa nhập thì sự tham khảo các quy định quốc tế là rất cần thiết.

Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi” - 3

Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi” - 4

Á Hậu Nguyễn Trần Huyền My cùng đội ngũ bác sỹ của Dr.Hải Lê

Được công chúng đón nhận trong hình ảnh là một Á hậu nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, My nghĩ sao về việc rất nhiều chị em hiện nay đã bất chấp cả tính mạng của mình nhằm tìm kiếm các dịch vụ làm đẹp thay đổi nhan sắc?

Sửa soạn và làm đẹp chính là một trong những kỹ năng mà bất kỳ phụ nữ nào cũng cần trang bị tốt cho mình. Huyền My nghĩ phụ nữ không chỉ “nên” mà còn phải triệt để làm đẹp, tự tin và mạnh dạn làm đẹp cho chính mình hơn nữa.

Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là một điều xấu, nhất là khi nó có thể khiến bạn tự tin và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.  Tuy nhiên, việc bất chấp tất cả, kể cả mạng sống để làm đẹp thì My nghĩ là không nên.

Sự phát triển vượt bậc của các công nghệ làm đẹp đã đem đến nhiều cơ hội thẩm mỹ an toàn cho chị em, khắc phục được mọi nhược điểm của các công nghệ truyền thống. Ví dụ như công nghệ nâng mũi S-line trước đây dễ để lại biến chứng như dị ứng với vật liệu độn, làm mũi bóng đỏ, lộ sóng mũi, hiệu quả thẩm mỹ không cao…

Nhưng từ khi công nghệ nâng mũi S-line 2 lớp (công nghệ nâng mũi 2 lớp Double-S Biocell) ra đời giúp khắc phục hoàn toàn mọi nhược điểm trên. Double-S Biocell được giới chuyên gia trong ngành thẩm mỹ đánh giá là chìa khóa vàng cho một chiếc mũi tự nhiên hoàn hảo. Tại Việt Nam, My được biết Viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê đang là đơn vị tiên phong trong việc gia nhập và ứng dụng công nghệ nâng mũi 2 lớp Double-S Biocell này. My rất mong chị em phụ nữ Việt Nam hãy có cái nhìn đúng đắn nhất về thẩm mỹ và tiếp cận nó một cách văn minh hơn.

Á hậu Huyền My: “Tôi đã từng rất sợ nâng mũi” - 5

Xin cảm ơn Á hậu Huyền My!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Huyền My Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN