Người dân xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang “check in” đường hoa Tết Tân Sửu 2021

Người dân phải xếp hàng giãn cách để chờ đo thân nhiệt, rửa tay khi vào đường hoa Nguyễn Huệ và đeo khẩu trang suốt hành trình tham quan.

Sáng 10/2 (29 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (quận 1, TP.HCM) mở cửa cho người dân, du khách vào tham quan, trễ 1 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Sáng 10/2 (29 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (quận 1, TP.HCM) mở cửa cho người dân, du khách vào tham quan, trễ 1 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đường hoa Nguyễn Huệ làm rào chắn và mở 2 lối vào ở đoạn gần đài phun nước cạnh UBND TP.HCM. Tất cả người dân, du khách khi vào tham quan đều được đo thân nhiệt kỹ càng.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đường hoa Nguyễn Huệ làm rào chắn và mở 2 lối vào ở đoạn gần đài phun nước cạnh UBND TP.HCM. Tất cả người dân, du khách khi vào tham quan đều được đo thân nhiệt kỹ càng.

Người dân xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang “check in” đường hoa Tết Tân Sửu 2021 - 3

Người dân xếp hàng, được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tham quan đường hoa. Trước đó, UBND TP.HCM đã quyết định yêu cầu dừng các dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sau khi thành phố có dịch bùng phát. Đường hoa Nguyễn Huệ phải dừng lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8h đến 17h trong dịp Tết.

Người dân xếp hàng, được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tham quan đường hoa. Trước đó, UBND TP.HCM đã quyết định yêu cầu dừng các dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sau khi thành phố có dịch bùng phát. Đường hoa Nguyễn Huệ phải dừng lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8h đến 17h trong dịp Tết.

Ngoài kiểm tra y tế, người dân, du khách trước khi vào bên trong đường hoa phải rửa tay sát khuẩn.

Ngoài kiểm tra y tế, người dân, du khách trước khi vào bên trong đường hoa phải rửa tay sát khuẩn.

Bên cạnh những vị trí cố định đặt dung dịch khử khuẩn cho du khách rửa tay, lực lượng bảo vệ đường hoa còn túc trực khắp đường hoa để xịt cồn rửa tay cho du khách trong quá trình tham qua.

Bên cạnh những vị trí cố định đặt dung dịch khử khuẩn cho du khách rửa tay, lực lượng bảo vệ đường hoa còn túc trực khắp đường hoa để xịt cồn rửa tay cho du khách trong quá trình tham qua.

Trong ngày mở cửa cho người dân và du khách tham quan, Đường hoa Nguyễn Huệ không quá đông. Theo Ban tổ chức, khi thấy bên trong phạm vi Đường hoa đông người, bảo vệ sẽ giảm tần suất hoặc tạm ngừng cho thêm người vào tham quan.

Trong ngày mở cửa cho người dân và du khách tham quan, Đường hoa Nguyễn Huệ không quá đông. Theo Ban tổ chức, khi thấy bên trong phạm vi Đường hoa đông người, bảo vệ sẽ giảm tần suất hoặc tạm ngừng cho thêm người vào tham quan.

Người dân xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang “check in” đường hoa Tết Tân Sửu 2021 - 8

Người dân xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang “check in” đường hoa Tết Tân Sửu 2021 - 9

Du khách tham quan tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay cả khi chụp hình khi vào đường hoa.

Du khách tham quan tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay cả khi chụp hình khi vào đường hoa.

Năm nay tôi thấy đường hoa rất đẹp, đặc biệt là mô hình linh vật trên đường hoa. Tôi mong mọi người dân, du khách khi đến tham quan đều đeo khẩu trang, kể cả khi chụp hình để cùng chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, chị Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận 3 chia sẻ).

Năm nay tôi thấy đường hoa rất đẹp, đặc biệt là mô hình linh vật trên đường hoa. Tôi mong mọi người dân, du khách khi đến tham quan đều đeo khẩu trang, kể cả khi chụp hình để cùng chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, chị Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận 3 chia sẻ).

Du khách nước ngoài tham quan đường hoa tuân thủ quy định đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Du khách nước ngoài tham quan đường hoa tuân thủ quy định đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Người dân xếp hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang “check in” đường hoa Tết Tân Sửu 2021 - 13

Có một số thời điểm, đường hoa vắng người tham quan.

Có một số thời điểm, đường hoa vắng người tham quan.

“Tôi cũng tranh thủ đến tham quan đường hoa rồi về và cũng hạn chế tiếp xúc với người khác khi tham quan đường hoa. Tôi thấy hầu hết khách đều đeo khẩu trang và vui vẻ khi chụp ảnh cùng khẩu trang. Đeo khẩu trang nhẹ nhàng và đẹp hơn đeo máy thở nên mong 100% mọi người ra nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng dịch”, chị Lê Thị Linh Hoàng (ngụ quận 9) chia sẻ.

“Tôi cũng tranh thủ đến tham quan đường hoa rồi về và cũng hạn chế tiếp xúc với người khác khi tham quan đường hoa. Tôi thấy hầu hết khách đều đeo khẩu trang và vui vẻ khi chụp ảnh cùng khẩu trang. Đeo khẩu trang nhẹ nhàng và đẹp hơn đeo máy thở nên mong 100% mọi người ra nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng dịch”, chị Lê Thị Linh Hoàng (ngụ quận 9) chia sẻ.

Đường hoa dài 720m, năm thứ 18 tổ chức với chủ đề với chủ đề TP.HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của thành phố trước vận hội mới.

Đường hoa dài 720m, năm thứ 18 tổ chức với chủ đề với chủ đề TP.HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của thành phố trước vận hội mới.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân, du khách đến 21h ngày 15/2/2021 (mùng 4 Tết).

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Sướng với cảnh dùng tay không bắt tôm, cá khủng trên sông Hậu

Người đàn ông ở miền Tây chỉ cần mình trần lặn xuống đáy sông Hậu dùng tay không nhưng vẫn bắt được nào là tôm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN