Cá ươn, thối được thu mua với giá rẻ và được chế biến thành những món “đặc sản” như: bún cá, chả cá viên… đe dọa sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. PV đã theo chân đầu nậu để thấy rõ hơn đường đi của thực phẩm nguy hiểm này.
Ngày 10.9, bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân B.V.N, 35 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre do nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Dù thực đơn hàng ngày của bé Hà (17 tháng tuổi,Thanh Sơn, Phú Thọ) khá đủ chất: thịt, cá, trứng, rau xanh, hoa quả,… nhưng 4 tháng nay cháu không lên lạng nào mà liên tục bị rối loạn tiêu hóa.
Từ những dấu hiệu ban đầu giống với ngộ độc thực phẩm như nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao lại trở thành vấn đề sống còn cho một người đàn ông 50 tuổi ở Singapore.
Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mỳ tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vào trưa hôm qua (16/8) làm 13 người phải nhập viện, đến sáng nay vẫn còn 10 người phải điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng.
Mới đây, một người phụ nữ đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu vì làn da bỗng dưng đen như than. Nguyên nhân được đưa ra có liên quan đến việc ăn rau dền.