Đoán tỷ giá USD theo lời Thống đốc

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục trồi sụt quanh mốc 21.000 đồng. Dù Thống đốc đã chính thức nói rằng, tỷ giá năm 2012 sẽ ổn định và biến động trong khoảng 2-3%, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện những lo ngại, rằng USD sẽ tăng nóng từ nay đến cuối năm.

Lời Thống đốc vẫn đang đúng

Tỷ giá USD bắt đầu tăng nóng ở tuần trước, khi giá mua ở khoảng 20.840 đồng tăng liên tiếp lên 20.960 đồng, chiều bán ra cũng tăng mạnh từ 20. 890 đồng lên 21.036 đồng/USD.

Trong tuần này, tỷ giá tiếp tục trồi sụt và vẫn neo ở mức cao. Tính đến cuối tuần này, tỷ giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank ở mức 20.930 đồng – 20.990 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá USD mua vào – bán ra với giá 20.910 – 20.970 đồng/US. Ngân hàng Eximbank niêm yết mua vào – bán ra ở mức cao hơn 20.920 – 20.980 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn cố định ở mức 20.820 đồng/USD. Điều này càng khiến thị trường xuất hiện nhiều lo lắng về cung – cầu USD. Một số ý kiến cho rằng, động thái hạ lãi suất VND đang ảnh hưởng tới biến động của tỷ giá USD.

Một số nhà đầu tư cho biết, lãi suất tiền gửi giảm mạnh có thể đẩy dòng tiền chuyển đổi sang các loại tài sản khác như vàng, USD. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân gây sức ép khiến tỷ giá khó hạ nhiệt từ nay tới cuối năm.

Tại buổi gặp mặt báo chí hồi đầu năm, Thống đốc Nguyễn Văn Bình có nói, thị trường ngoại hối năm 2012 sẽ rất ổn định. Biến động của tỷ giá USD có thể trong khoảng 2-3%.

Báo cáo của NHNN tại thời điểm từ 4/6- 8/6, (khoảng thời gian tỷ giá tăng nóng nhất, phổ biến quanh mốc 20.960 -21.036 đồng/USD), cho thấy các tổ chức tín dụng tiếp tục mua ròng từ khách hàng, thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống vẫn tốt, trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống tiếp tục đạt mức dương.

Như vậy có có thể thấy, tỷ giá USD dù tăng mạnh nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Theo PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng, chuyên gia lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong dư luận có một bộ phận quan tâm đến diễn biến tỷ giá USD/VND, nhất là sau khi lãi suất nội tệ giảm, khoảng cách chênh lệch với lãi suất USD bị thu hẹp, thì khả năng có sự dịch chuyển từ đồng Việt Nam sang USD, sẽ làm cho tỷ giá USD/VND tăng lên. Song dự báo sự dịch chuyển này ít xảy ra vì mức độ chênh lệch lãi suất giữa nội tệ và ngoại tệ vẫn còn ở mức lớn.

Ông Lê Minh Hưng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc nói năm nay tỷ giá USD chỉ biến động trong khoảng 2 - 3% nếu như không có các cú sốc từ bên ngoài. Ngân hàng Nhà nước tin tưởng biên độ đó hoàn toàn có thể đạt được, thông qua việc điều hành có tính đồng bộ, dài hạn và có tính dự đoán được.

"Quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối hiện nay, ngoài tỷ giá mua bán, là thanh khoản. Hiện nay thanh khoản rất tốt. Cho nên vừa qua tỷ giá có lên một chút, nhưng khi đến ngưỡng kỳ vọng thì thanh khoản ra rất nhiều, lập tức tỷ giá giảm trở lại...", ông Hưng nói.

Dù khá lạc quan tới biến động của tỷ giá, nhưng cũng có chuyên gia kinh tế cảnh báo rủi ro có thể xảy ra từ yếu tố cung cầu ngoại tệ vào cuối năm. Chênh lệch lãi vay giữa VND và USD có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp lặp lại tình trang như những năm trước, vay USD bán lấy VND. Thời điểm cuối năm, thị trường lại cần một lượng USD lớn để những "con nợ" thu gom trả cho ngân hàng, đây sẽ một trong những sức ép tăng đối với tỷ giá.

Đoán tỷ giá USD theo lời Thống đốc - 1

Tỷ giá USD đã vượt 21.000 đồng trong tháng 6


Gửi VND vẫn là số 1

PGS.TS Hưng cho rằng, với điều hành lãi suất sẽ ổn định của NHNN, cộng với kỳ vọng tỷ giá tăng 2 - 3% trong cả năm 2012 thì người gửi VND vẫn có lợi hơn so với gửi USD. Trong bối cảnh hiện nay, đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh sau khi trừ chi phí rồi để đạt được mức lợi nhuận sau thuế 9%/năm là cực kỳ khó khăn. Cho nên lúc này gửi VND vào ngân hàng thương mại vẫn là một kênh đầu tư an toàn đối với đông đảo người dân.

Hiện nay, các nguồn cung ngoại tệ trên thị trường khá rất ổn định. Quý 1/2012, cán cân thanh toán thặng dư 5 tỷ USD. Lần đầu tiên sau nhiều năm thặng dư cả cán cân vốn và cán cân vãng lãi, đây là một điểm rất mới hỗ trợ cho tỷ giá ổn định. Trước đây cán cân vãng lai thường xuyên thâm hụt. Dự báo của Ngân hàng Nhà nước là trong quý 2 cán cân thanh toán sẽ tiếp tục thặng dư.

Về phía tâm lý thị trường và tâm lý người dân, số liệu của NHNN cho thấy tiền gửi ngoại tệ của dân cư đã giảm và dịch chuyển sang VND. Trên thị trường thể hiện một điều rất rõ nét từ cuối 2011 đến nay là NHNN liên tục mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ. Điều đó cho thấy người dân và thị trường đã có lòng tin vào điều hành chính sách của Chính phủ và NHNN, cũng như là với VND, được củng cố hơn rất nhiều.

Ông Hưng nhận định, chính vì những lý do trên, nên việc NHNN điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi nội tệ giảm xuống 9%/năm từ ngày 11/6/2012 sẽ không tác động nhiều đến tỷ giá và thị trường ngoại hối ở thời điểm hiện tại cũng như thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Bách (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN