Nam ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng, hơn 10 năm trước được thưởng Tết 200 triệu là ai?

Cách đây hơn 10 năm, ca sĩ này đi làm công ty và nhận thưởng “khủng” dịp Tết.

Hơn 10 năm trước, ca sĩ Đoan Trường từng được mệnh danh là 1 trong 4 “Tứ đại thiên vương” cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Sau hơn 30 năm làm việc và đi hát, ca sĩ Đoan Trường tậu nhà mặt phố, 1 trệt 4 lầu nằm ở trung tâm TP. HCM. Với tổng diện tích sử dụng 700 m2 (4m x 35m x 5 tầng), tổ ấm của giọng ca “Tình phiêu lãng” hiện được định giá khoảng 2.000 cây vàng.

Hiện tại, thỉnh thoảng Đoan Trường vẫn đi hát cho đỡ nhớ nghề và dự sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại nam ca sĩ dành cho niềm đam mê dịch chuyển. Anh tiết lộ, nhiều năm qua, bản thân đã chi hơn 3 tỷ đồng để du lịch đến 46 quốc gia và 170 tỉnh thành khắp thế giới.

Nam ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng, hơn 10 năm trước được thưởng Tết 200 triệu là ai? - 1

Căn nhà phố 2.000 cây vàng Đoan Trường đang ở và cho thuê

Căn nhà phố 2.000 cây vàng Đoan Trường đang ở và cho thuê

Trao đổi với chúng tôi, Đoan Trường cho hay, 2020 là năm anh thiệt hại nặng nề về kinh tế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhà cho thuê bị trả lại mặt bằng hơn 10 tháng qua, nam ca sĩ bị thất thu khoảng 800 triệu đồng.

“Năm trước còn nhiều show diễn, sự kiện cuối năm. Năm nay mọi người tự giác không tụ tập đông người, nhiều nhãn hàng hủy show tiệc tri ân nên tôi cũng nhất trí và thông cảm. Do đó tôi không trang trí nhà tết nữa, phần vì sống độc thân nên cũng làm biếng bày biện ra xong qua Tết lại lụi cụi dọn dẹp vào kho, lại phiền nhờ bạn bè qua trang trí và dọn giúp nên cũng ngại.

Cũng may nhờ mấy năm trước, tôi cũng biết tiết kiệm trong chi tiêu, không mua sắm hàng hiệu đắt tiền và gửi tiết kiệm ngân hàng, mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn nên giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Do đó, không phải chờ đến hôm nay tôi mới có cơ hội nhìn lại và vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tính tôi không phải dạng ki bo, dè xẻn hay kham khổ như nhiều người “phán” mà tôi biết tiết kiệm chi tiêu và giảm những chi phí sinh hoạt, mua sắm không cần thiết”, Đoan Trường bộc bạch.

Nam ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng, hơn 10 năm trước được thưởng Tết 200 triệu là ai? - 3

Trước đây, Đoan Trường từng chi gần 3 tỷ đồng để thỏa mãn niềm đam mê du lịch qua 50 quốc gia và 160 các tỉnh thành khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hiện tại, nam ca sĩ chỉ mang theo 200 nghìn đồng trong ví khi ra đường, vừa đủ tiền ăn uống, đổ xăng… Đoan Trường cho hay, anh cũng vừa trả lại thẻ visa và thẻ ghi nợ cho các ngân hàng, không tiếp tục sử dụng trong năm 2021. “Trong tài khoản ngân hàng tôi cũng luôn giữ số dư cố định ở mức 1 triệu đồng để hạn chế chuyển khoản. Trong thời điểm này thì “thắt lưng buộc bụng” là giải pháp an toàn và hợp lý nhất vì theo tôi, để nền kinh tế khắp nơi phục hồi thì ít ra cũng phải đến hết năm 2022”, anh nói.

Trong năm 2020, mỗi tháng, Đoan Trường chi tiêu trung bình khoảng 6 triệu đồng cho các nhu cầu sinh hoạt cần thiết. “Tôi có thể tiết kiệm hơn trước nếu biết cách tiết kiệm mà không dè xẻn hay làm bản thân kham khổ. Có thể tiết kiệm điện, nước, bếp gas hay giảm ngày làm của người giúp việc, không xài thẻ ngân hàng quốc tế ghi nợ, chịu khó mua đố ăn về nhà tự nấu, hạn chế các hoạt động xã hội tập trung nhậu nhẹt, cà phê, tiệc tùng vừa tốn kém vừa mất thời gian vô ích”.

Chi phí sinh hoạt trước và sau dịch của Đoan Trường

Chi phí sinh hoạt trước và sau dịch của Đoan Trường

Đoan Trường kể, Tết luôn là dịp “ăn nên làm ra” của nghệ sĩ vì nhận gấp đôi cát-xê nếu chịu khó đi “cày” vào đêm giao thừa và các mùng 1,2,3. Khi còn ở thời đỉnh cao thập niên 2000, Đoan Trường luôn tranh thủ nhận show Tết. “Năm 2002, tôi chạy 12 show hát từ buổi sáng đến qua giờ Giao thừa tại các vùng lân cận và nội thành trong TP.HCM. Tiền lì xì gấp 2 lần so với ngày bình thường. Chưa kể khi hát show mùng 1,2, 3 Tết còn được khán giả lì xì thêm, đôi khi số tiền mừng tuổi còn nhiều hơn tiền hát hôm đó. Tôi luôn chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ để bù lại những năm tháng nghèo khó cơ cực ngày xưa?”, anh nhớ lại.

Tết năm 2010 là cái tết vui nhất và hoành tráng nhất của Đoan Trường. Khi đó, anh còn làm công ty và được thưởng hơn 200 triệu đồng, bao gồm lương tháng 13, thưởng Tết và thưởng theo doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Nam ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng, hơn 10 năm trước được thưởng Tết 200 triệu là ai? - 5

2021 là năm đầu tiên Đoan Trường đón Tết tại Việt Nam. Anh kể: “Theo thông lệ thì từ mùng 3 Tết đến tận mùng 10 mỗi năm thì tôi đi du lịch nước ngoài cho thoải mái như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Hy Lạp, Úc. Có vài năm tôi có dịp trải nghiệm được “về quê ăn Tết” chung với các bạn tại Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông.

Cá biệt là Tết năm 2014, tôi vi vu nước ngoài suốt từ mùng 4 đến mùng… 18 mới quay về Việt Nam qua nhiều nước châu Âu. Tôi đi một mình, ăn ngoài đường, ngủ nhờ nhà bạn bè người quen, uống nước vòi công cộng, xin đi ké xe người lạ…

Có những cái Tết tôi sẵn sàng giúp bạn bè ngồi ngoài đường phụ bán dưa hấu, gói quà, bán hoa ở công viên 23.9… Tôi luôn chịu mang cái “mác” nghệ sỹ của mình ra để có thêm khoản thu nhập giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo, cô đơn đón một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc”.

Nam ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng, hơn 10 năm trước được thưởng Tết 200 triệu là ai? - 6

Đêm 28 Tết năm 2008, bố Đoan Trường qua đời. Anh ngưng chạy show, ở nhà lo giỗ bố. “Ngày bố qua đời, tôi không dám thông báo cho mọi người, đám tang chỉ để đúng một ngày. Tôi cũng không dám tiếp khách dịp Tết và cũng không dám đi chúc Tết vì sợ mang xui xẻo đến cho mọi người như định kiến. Tết với cuộc đời tôi thật lòng mà nói là buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười. 8 cái Tết tại Nga khi còn đi học, những cái tết nghèo khó cơ cực thuở niên thiếu, tết đau thương khi xa bố mãi mãi… Năm hết Tết đến, cái cảm giác cô đơn, trống vắng, đau buồn lại bắt đầu hiện về nên tôi lại cứ muốn chạy trốn…Tết”, anh ngậm ngùi.

Nguồn: [Link nguồn]

Phi Nhung bức xúc vì không dạy được Hồ Văn Cường, con nuôi mắc bệnh ngôi sao

Nữ ca sĩ cho hay sẽ hết duyên mẹ con nếu lần này không dạy được Hồ Văn Cường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN