Việc Man United cử tuyển trạch viên sang Hà Lan theo dõi Wilfried Singo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh nhờ sự đa năng, phong độ ổn định và khả năng thích nghi với nhiều vị trí phòng ngự. Đặc biệt, Singo từng tỏa sáng ở Torino trong vai trò wing-back, điều này phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại mà HLV Ruben Amorim đang xây dựng tại Old Trafford.
Chiến lược chuyển nhượng và bài toán tài chính
Dù Galatasaray đặt điều khoản giải phóng lên tới 60 triệu euro, Man United tự tin có thể đàm phán ở mức 35–40 triệu bảng. Điều này dựa trên tiền lệ Galatasaray từng bán Sacha Boey giữa mùa cho Bayern Munich. Sự linh hoạt trong đàm phán và nhạy bén về tài chính cho thấy Man United không chỉ chú trọng chất lượng mà còn cân nhắc hiệu quả đầu tư.
Singo và sự ổn định cho hàng thủ
Mùa 2025/26, Singo đã ra sân 9 trận, có 1 kiến tạo, thắng 65% tranh chấp tay đôi, nổi bật với khả năng thu hồi bóng và tắc bóng chính xác. Lối chơi tốc độ, thể lực sung mãn và kỹ năng phòng ngự toàn diện biến anh thành mảnh ghép lý tưởng cho hàng thủ Man United. Trong bối cảnh đội bóng chưa có sự bổ sung đáng kể ở hàng thủ, Singo hứa hẹn sẽ mang lại sự ổn định và chiều sâu cần thiết cho tham vọng của HLV Ruben Amorim.