Âm mưu tinh vi và động cơ phía sau
Vụ việc Yang gửi ảnh siêu âm giả cho Son Heung Min, khẳng định mình đang mang thai con của anh, đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Động cơ của Yang không chỉ dừng lại ở việc đòi 300 triệu won để giữ im lặng, mà còn nhằm tận dụng danh tiếng của một ngôi sao bóng đá để trục lợi cá nhân. Hành động này cho thấy sự liều lĩnh và tính toán kỹ lưỡng của bị cáo, khi cố tình tạo dựng một kịch bản khó kiểm chứng nhằm gây áp lực lên nạn nhân.
Bằng chứng và sự thật được làm sáng tỏ
Quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ rằng Yang hoàn toàn không thể chứng minh đứa trẻ trong ảnh siêu âm là con của Son. Các bằng chứng thu thập được, cùng lời khai mâu thuẫn của Yang, đã bác bỏ toàn bộ lập luận bào chữa. Tòa án trung tâm Seoul kết luận đây là hành vi tống tiền có chủ đích, và tuyên phạt Yang bốn năm tù, thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các hành vi lừa đảo, bôi nhọ danh dự người khác.