Một chiến thắng 3 điểm là cơ hội sống còn
Đà Nẵng thắng Hải Phòng 2-0 và lập tức làm cuộc đua trụ hạng đổi hướng. Trước vòng này, họ còn đứng cuối với 17 điểm. Sau trận thắng, Đà Nẵng lên 20 điểm, vượt qua PVF-CAND, đội chỉ có 18 điểm sau trận hòa Thể Công Viettel 1-1. Trong bối cảnh đội cuối bảng rớt hạng trực tiếp, còn đội áp chót phải đá play-off, ba điểm của Đà Nẵng không khác gì một cơ hội thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nó là cú đẩy khiến PVF-CAND từ chỗ còn đang ở thế chủ động trở thành đội bị săn đuổi ngược.
PVF-CAND đang trả giá vì chỉ có một điểm
Trận hòa Viettel từng có thể được xem là kết quả chấp nhận được, vì đối thủ đang đứng nhóm đầu. Nhưng cuộc đua trụ hạng không tính điểm theo cảm giác. Nó tính bằng khoảng cách sống còn. PVF-CAND đã đá 24 trận và chỉ có 18 điểm. Khi Đà Nẵng có 3 điểm, một điểm của PVF-CAND trước Viettel mất đi rất nhiều giá trị. Rủi ro lớn nhất của PVF-CAND là họ không còn nhiều biên sửa sai. Hai vòng cuối gặp Hải Phòng và SLNA, họ buộc phải thắng ít nhất một trận, thậm chí cần nhiều hơn nếu Đà Nẵng tiếp tục có điểm.
Đà Nẵng có cơ hội, nhưng chưa có quyền thở phào
Đà Nẵng đang có lợi thế tâm lý lớn nhất nhóm cuối. Từ vị trí cuối bảng, họ nhảy lên trên PVF-CAND và tự mở lại cửa sống. Nhưng rủi ro với đội bóng sông Hàn vẫn còn rất lớn. Hai trận cuối của Đà Nẵng là gặp Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hà Tĩnh chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, còn Thanh Hóa dù đã có 25 điểm vẫn chưa chắc chắn an toàn tuyệt đối. Nếu Đà Nẵng không giữ được nhịp sau chiến thắng trước Hải Phòng, cú bứt tốc vừa rồi có thể chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng đơn lẻ.
HAGL và Thanh Hóa vẫn chưa thoát hẳn khỏi vùng nguy hiểm
Trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và HAGL tạo ra hai trạng thái khác nhau. Thanh Hóa lên 25 điểm, khoảng cách đủ yên tâm so với 2 đội cuối bảng, nhưng chưa phải chiếc vé an toàn tuyệt đối. HAGL có 23 điểm sau 24 trận, hơn Đà Nẵng 3 điểm và hơn PVF-CAND 5 điểm. Khoảng cách ấy nghe có vẻ ổn, nhưng chỉ cần một vòng trắng tay, áp lực có thể quay lại rất nhanh.
Becamex TP.HCM là biến số làm cuộc đua khó lường hơn
Becamex TP.HCM hiện có 21 điểm sau 23 trận theo bảng xếp hạng được cập nhật trước trận gặp SLNA. Nếu thắng SLNA ở trận đấu thuộc vòng 24 diễn ra vào ngày Chủ nhật, họ có thể bứt lên khỏi vùng báo động. Nếu thua, họ sẽ bước vào hai vòng cuối với sức ép rất nặng, nhất là khi còn phải gặp CAHN và HAGL. Chính Becamex mới là đội khiến cuộc đua chưa thể đóng khung thành chuyện riêng giữa Đà Nẵng và PVF-CAND.