Áp lực từ lịch thi đấu và bài toán thể lực
Dù có quãng nghỉ gần một tuần giữa hai lượt trận, U22 Việt Nam đang nghiêm túc cân nhắc việc không tham dự lễ khai mạc SEA Games 33. Lý do chính là để đảm bảo thể lực tối ưu cho trận đấu then chốt với U22 Malaysia. Lễ khai mạc dự kiến kéo dài 2-3 tiếng, cộng thêm thời gian di chuyển và chờ đợi, có thể khiến các cầu thủ mệt mỏi không cần thiết, ảnh hưởng đến phong độ ở trận đấu quyết định.
Ưu tiên sự tập trung và mục tiêu vào bán kết
Ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang đặt mục tiêu tối thượng là giành vé vào bán kết. Trận đấu với U22 Malaysia ngày 11/12 được ví như “chung kết bảng B”, khi đối thủ chỉ cần hòa là đi tiếp, còn U22 Việt Nam buộc phải thắng để tự quyết số phận. Việc giữ cho các cầu thủ ở trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất là lựa chọn hợp lý, thể hiện sự chuyên nghiệp và thực dụng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Góc nhìn phản biện: Truyền thống hay thành tích?
Việc không dự lễ khai mạc có thể gây tranh cãi về tinh thần thể thao và truyền thống đại hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại, thành tích và sự thực dụng ngày càng được đề cao. Quyết định này phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản lý thể thao, đặt lợi ích chuyên môn lên trên nghi thức, dù phải đánh đổi một phần giá trị truyền thống.