Nỗi lo về sự thỏa hiệp ngầm
Sau thất bại của U22 Indonesia, truyền thông nước này, đặc biệt là tờ CNN Indonesia, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về khả năng U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ “bắt tay” nhau ở lượt trận cuối. Theo phân tích của họ, một kết quả hòa là đủ để cả hai đội cùng đi tiếp, bất chấp nỗ lực của Indonesia ở trận còn lại.
“Bàn tay nặn bột” và nỗi ám ảnh bị loại
CNN Indonesia ví von đây là kịch bản “bàn tay nặn bột”, ám chỉ sự thỏa hiệp ngầm nhằm loại bớt một đối thủ mạnh. Nỗi lo này không phải không có cơ sở, khi lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều trường hợp các đội bóng chọn cách chơi an toàn để cùng nhau đi tiếp, thay vì cạnh tranh sòng phẳng.
Phản biện và góc nhìn thực tế
Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng đây chỉ là nỗi sợ hãi xuất phát từ việc Indonesia đã tự đánh mất quyền tự quyết. Thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ thỏa hiệp. Việc truyền thông Indonesia lo lắng là điều dễ hiểu, nhưng cũng cần tỉnh táo để không biến giả thuyết thành áp lực không cần thiết lên các đội bóng khác.