Thành tích tốt nhưng chưa đủ thuyết phục
U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang sở hữu chuỗi trận bất bại và hàng thủ chỉ để lọt lưới một bàn mỗi giải, một thành tích mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấy là một thực tế đáng lo ngại: đội bóng vẫn chưa thể hiện được sự ổn định và bản lĩnh trong lối chơi. Hàng thủ dù ít bị xuyên thủng nhưng nhiều lần phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn để cứu nguy, cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn còn nhiều lỗ hổng tiềm ẩn.
Hàng công thiếu sắc bén và dấu hỏi về triết lý huấn luyện
Vấn đề lớn nhất của U22 Việt Nam hiện tại nằm ở hàng công. Đội bóng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khiến hiệu quả ghi bàn trở thành điểm yếu cố hữu. Điều này đặt ra câu hỏi: “Phải chăng triết lý của HLV Kim Sang Sik chưa phù hợp với cầu thủ Việt Nam, hay chính các cầu thủ chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật?” Sự bế tắc này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng tiến xa của đội tuyển.
Đòi hỏi về bản sắc và sự thay đổi
Người hâm mộ không chỉ mong chờ chiến thắng, mà còn muốn thấy một lối chơi rõ ràng, có bản sắc như thời HLV Park Hang Seo. Khi ấy, dù phòng ngự phản công hay kiểm soát thế trận, đội tuyển vẫn thể hiện được cá tính riêng. Hiện tại, U22 Việt Nam thắng nhưng thiếu thuyết phục, dù đã được đầu tư mạnh mẽ. Đã đến lúc đội bóng cần thay đổi, chứng minh năng lực thực sự và chinh phục HCV SEA Games 33 một cách xứng đáng, thay vì chỉ dựa vào may mắn và những chiến thắng nhọc nhằn.