Chelsea mùa này có nhiều điểm đáng chú ý. Trung bình mỗi trận, họ tạo ra tới 80 đợt tấn công, giữ nhịp độ cao như mùa trước. Dù Ngoại hạng Anh năm nay chậm lại, Chelsea vẫn duy trì lối chơi nhanh, pressing tốt hơn, sút ít nhưng tạo cơ hội chất lượng hơn. Điều này giúp đội bóng hiệu quả và ổn định hơn so với trước.
Huấn luyện viên Maresca đã sử dụng tới 25 cầu thủ khác nhau, xoay tua đội hình liên tục nhưng vẫn giữ được lối chơi nhất quán. Sau 16 trận, ông đã thay đổi đội hình xuất phát tới 85 lần, nhiều nhất giải. Dù thay đổi nhiều, Chelsea vẫn duy trì phong cách chiến thuật rõ ràng, cho thấy sự linh hoạt và khả năng truyền đạt ý đồ của Maresca.
Đội hình Chelsea tiếp tục là trẻ nhất giải, với tuổi trung bình 24,5. So với mùa trước là 23,7, các cầu thủ đã trưởng thành hơn, bước vào giai đoạn đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, ngôi sao Cole Palmer mới chỉ thi đấu 145 phút mùa này, vắng mặt từ sau trận thua Manchester United, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh tấn công của đội.
Về mặt kỷ luật, Chelsea dẫn đầu giải với 3 thẻ đỏ, nhiều trận phải chơi thiếu người. Khi mất người, họ chưa ghi được bàn nào và thủng lưới tới 5 bàn. Dù vậy, nếu Palmer trở lại và Chelsea đá đủ 11 người, họ hoàn toàn có thể trở thành ứng viên vô địch, miễn là duy trì được sự ổn định và tận dụng tốt tiềm năng trẻ.