Những hệ lụy từ chấn thương của Sesko
Việc Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa với Tottenham đã tạo ra một khoảng trống lớn trên hàng công của Manchester United. Dù chỉ mới ghi hai bàn và một kiến tạo sau 11 trận tại Ngoại hạng Anh, Sesko vẫn được HLV Ruben Amorim đánh giá cao về tầm ảnh hưởng. Chính ông thừa nhận: “Sesko là mắt xích quan trọng trong lối chơi của chúng tôi.” Sự vắng mặt của tiền đạo người Slovenia buộc Amorim phải tìm kiếm giải pháp thay thế cấp bách, nhất là khi đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho suất dự cúp châu Âu.
Những thử nghiệm chưa thành công và thách thức nhân sự
Trước đó, Amorim từng thử nghiệm các phương án không sử dụng tiền đạo truyền thống trong các trận cầu lớn, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Việc đẩy Cunha lên cao khiến cầu thủ này không thể phát huy khả năng giữ bóng và kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong bối cảnh quỹ chuyển nhượng đã cạn, khả năng bổ sung tiền đạo chất lượng trong tháng Giêng là rất thấp. Điều này đặt ra thách thức lớn về chiều sâu đội hình, nhất là khi Mbeumo và Amad cũng sẽ vắng mặt vì AFCON.
Giải pháp tạm thời và những rủi ro tiềm ẩn
Amorim có thể cân nhắc đẩy Bruno Fernandes lên cao, kết hợp với Mason Mount và trao cơ hội cho Kobbie Mainoo ở tuyến giữa. Tuy nhiên, thể lực của Mount vẫn là dấu hỏi lớn, đồng thời các lựa chọn tấn công trên ghế dự bị cũng bị hạn chế. Trong bối cảnh này, Manchester United buộc phải tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để duy trì mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu.