Một khoảng trống hiếm thấy
Carlos Alcaraz sẽ không góp mặt tại Wimbledon 2026 vì chấn thương cổ tay phải hồi phục chậm, sau khi đã bỏ lỡ Roland Garros. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 tay vợt người Tây Ban Nha vắng mặt ở hai giải Grand Slam liên tiếp, tạo ra một khoảng trống hiếm thấy trong lịch thi đấu của anh.
Từ Barcelona đến mùa sân cỏ bị xóa sổ
Alcaraz đã không thi đấu kể từ Barcelona Open ngày 14-4, thời điểm anh gặp vấn đề ở cổ tay phải. Chấn thương này khiến anh lần lượt rút khỏi các giải lớn trên sân đất nện như Madrid, Rome và Roland Garros 2026, trước khi buộc phải nói lời chia tay luôn với toàn bộ mùa sân cỏ, gồm Queen’s Club và Wimbledon.
Wimbledon: Nơi thành công tạm khép lại
Wimbledon vốn là một trong những sân khấu thành công nhất của Alcaraz, nơi anh từng hai lần vô địch đơn nam và mùa trước còn vào đến chung kết trước Jannik Sinner. Việc phải rút lui khỏi giải đấu mà anh gọi là “rất đặc biệt” khiến quyết định này càng trở nên khó chấp nhận với chính bản thân tay vợt.
Chấp nhận lùi lại giữa thời kỳ thống trị
Trong vài năm gần đây, Alcaraz cùng Sinner gần như thống trị quần vợt nam với chuỗi 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp. Dù vậy, Alcaraz khẳng định anh ưu tiên hồi phục hoàn toàn thay vì mạo hiểm trở lại sớm, dù điều đó đồng nghĩa phải đứng ngoài một trong những giải đấu quan trọng nhất mùa giải, diễn ra từ ngày 29-6 đến 12-7.