Hai thập kỷ khép kín và cánh cửa vừa hé
Real Madrid bước vào một thời điểm hiếm có: sau 20 năm, hội viên lại có cơ hội đi bầu chủ tịch. Kể từ cuộc bầu cử năm 2006, khi Ramón Calderón thắng trước bốn đối thủ, chiếc ghế ở sân Santiago Bernabéu luôn được giữ nguyên mà không cần tranh cử. Các năm 2009, 2013, 2017, 2021 và tháng 1/2025, Florentino Pérez đều được tái nhiệm do không có ai ra ứng cử.
Rào cản điều lệ và bài toán điều kiện ứng cử
Trong bối cảnh đó, điều lệ câu lạc bộ đã được siết lại theo đề xuất của ban lãnh đạo Florentino Pérez, yêu cầu ứng viên phải là hội viên trên 20 năm và đáp ứng mức bảo lãnh tài chính tương đương 15% ngân sách câu lạc bộ. Sự thay đổi này từng bị doanh nhân Vicente Boluda khởi kiện nhưng tòa án giữ nguyên, khiến con đường trở thành chủ tịch Real Madrid càng hẹp.
Cuộc chạy đua bảo lãnh 193,7 triệu euro
Enrique Riquelme, hội viên đủ thâm niên, buộc phải giải bài toán bảo lãnh 193,7 triệu euro bằng chính tài sản của mình. Theo phía ứng cử của ông, hai ngân hàng lớn là Santander và BBVA đã quay lưng dưới sức ép mạnh mẽ từ vòng tròn xung quanh Florentino Pérez. Trong hoàn cảnh đó, Riquelme phải tìm đến Andbank Tây Ban Nha để chốt được khoản bảo lãnh cần thiết, qua đó đáp ứng điều kiện tài chính khắt khe.
Thông điệp trấn an hội viên
Sau khi hoàn tất thủ tục và báo trước 48 giờ cho Ban bầu cử theo đúng quy định, Riquelme công khai ý định tranh cử. Ông nhấn mạnh đây là “một ngày rất quan trọng với Real Madrid”, kêu gọi hội viên “đừng sợ, hãy dũng cảm lắng nghe” và khẳng định dự án của mình được xây dựng cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bao trùm cả thể thao lẫn đời sống xã hội của câu lạc bộ.
Dự án “vì Real Madrid”, không nhắm vào cá nhân
Riquelme nhiều lần khẳng định đây không phải là chiến dịch chống lại bất kỳ ai mà là một lựa chọn cho Real Madrid. Ông nói về một dự án “nghiêm túc, tạo hứng khởi” và hứa khi được Ban bầu cử chính thức công nhận là ứng viên, ông và cộng sự sẽ sẵn sàng giải thích chi tiết “24/7” để hội viên tự mình đánh giá và lựa chọn.