SEA Games 33 là dịp để Thái Lan khẳng định vị thế thể thao khu vực, đặc biệt khi đóng vai trò chủ nhà. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ: “Chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, từ công tác huấn luyện, dinh dưỡng, thể lực cho đến tâm lý thi đấu. Các đội tuyển đều sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hướng đến mục tiêu cao nhất”. Tham vọng giành trọn bốn huy chương vàng ở các nội dung bóng đá và futsal là mục tiêu trung tâm của Thái Lan.
Tuy nhiên, con đường chinh phục không hề dễ dàng. Các đối thủ như Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đang nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt ở bóng đá nam và futsal. Đội tuyển nữ Thái Lan cũng phải đối đầu với Việt Nam – đội bóng đã vô địch hai trong ba kỳ SEA Games gần nhất. Dù có lợi thế sân nhà, áp lực thành tích lại là gánh nặng lớn.
Kết quả bốc thăm thuận lợi giúp Thái Lan có cơ hội xoay tua đội hình, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ khiến mục tiêu “cú ăn 4” trở nên đầy thử thách. Thành công sẽ là minh chứng cho sức mạnh và bản lĩnh của thể thao Thái Lan.