Carlos Alcaraz đã khẳng định vị thế ngôi sao mới của quần vợt thế giới khi giành hai Grand Slam trong năm 2025, bao gồm Roland Garros và US Open. Anh đánh bại Jannik Sinner ở cả hai trận chung kết, chứng minh bản lĩnh của người kế thừa “Big 3”. Tuy nhiên, đằng sau những chiến thắng vang dội, Alcaraz lại để lộ một điểm yếu kỹ thuật đáng chú ý: chất lượng giao bóng một.
Theo thống kê ATP, Alcaraz chỉ xếp thứ 19 thế giới về tỷ lệ điểm thắng khi giao bóng một, đạt 74,04%, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng đẳng cấp như Taylor Fritz (79,71%) hay Sinner (79,09%). Đáng nói, ở tỷ lệ giao bóng một thành công, anh còn tụt xuống vị trí thứ 20. Điều này khiến giới chuyên môn không khỏi bất ngờ, bởi Alcaraz vốn sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tấn công xuất sắc.
Dù vậy, Alcaraz lại đứng thứ 3 về tỷ lệ điểm thắng từ giao bóng hai, cho thấy bản lĩnh ở thời khắc căng thẳng. Một chuyên gia Tennis Channel nhận định: “Cậu ấy sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tấn công phi thường, nhưng giao bóng vẫn là mảnh ghép chưa hoàn thiện.” Trước thềm ATP Finals, Alcaraz hiểu rằng cải thiện cú giao bóng một sẽ là chìa khóa để anh thực sự thống trị kỷ nguyên mới của quần vợt.